(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-4-2019, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị trực thuộc Trung ương huyện Thọ Xuân tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp huyện .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân: Trao giải cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương

Chiều 4-4-2019, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị trực thuộc Trung ương huyện Thọ Xuân tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp huyện.

Huyện Thọ Xuân: Trao giải cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương

Hình ảnh tai lễ tổng kết.

Để cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, nhân dân tham gia, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương thành lập ban tổ chức cấp cơ sở để triển khai cuộc thi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, từ đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Ngoài việc phát động cuộc thi rộng rãi cho nhiều đối tượng cùng tham gia, huyện khuyến khích các cá nhân có cách làm sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, dành tình cảm, tâm huyết để tìm tòi ý tưởng trình bày bài thi một cách đặc sắc, ấn tượng. Toàn huyện có hơn 29.000 bài dự thi cấp cơ sở và đã chọn 375 bài dự thi xuất sắc nộp về Ban tổ chức cấp huyện. Trong đó nhiều đơn vị có số người tham gia đông, chất lượng tốt, nhiều bài thi được đầu tư công phu, ấn tượng, in màu, sưu tầm được nhiều tranh, ảnh, tập hợp được nhiều tư liệu như: THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh, xã Xuân Phú...

Huyện Thọ Xuân: Trao giải cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho trường THPT Lam Kinh; giải nhất cá nhân cho đồng chí Lê Văn Hoàn, giáo viên trường THPT Lê Lợi. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải nhì, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân. Đặc biệt Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi cho ông Lê Huân, 80 tuổi, hội viên người cao tuổi xã Xuân Lai và ông Lê Hữu Thuật, 80 tuổi, hội viên Hội người cao tuổi xã Bắc Lương. Trao giấy chứng nhận cho chị Đỗ Thị Mai Huyền, 24 tuổi, Thị trấn Thọ Xuân là người tàn tật.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]