(Baothanhhoa.vn) - Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thanh Hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ về phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thanh Hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ về phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của doanh nghiệp.

PTTĐ được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo theo phương châm thi đua hướng về cơ sở, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; các cấp công đoàn chủ động đăng ký thi đua, tổ chức ký cam kết thi đua trong các cụm thi đua và trong các công đoàn cơ sở, đổi mới triển khai thực hiện nội dung thi đua. Quá trình tổ chức thực hiện PTTĐ được gắn với ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn và gắn với các PTTĐ, chương trình như: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, PTTĐ đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động... Kết quả, đã có 100% công đoàn ngành, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ và đăng ký các danh hiệu thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Thanh Hóa có 30.257 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ được ghi nhận, là đơn vị đứng thứ hai toàn quốc.

Điểm nổi bật của PTTĐ “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030 là phong trào được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, trong khu vực sản xuất, kinh doanh triển khai phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; công đoàn viên chức tỉnh với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; công đoàn ngành giáo dục phát động phong trào “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; công đoàn ngành y tế với phong trào “Nâng cao y đức, phục vụ bệnh nhân”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ... PTTĐ phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới nếp nghĩ, cách làm đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp công nhân với nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công trình sản phẩm được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Viết Giang, Trưởng Phòng Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ (Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông) với sáng kiến “Ứng dụng quy trình chạy nhiệt độ thấp nhằm gia tăng chất lượng của sản phẩm lót (NPK hàm lượng <2%) và giảm chi phí sản xuất tại Nhà máy Tiến Nông 3”, giá trị làm lợi: 1.186 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc với sáng kiến “Thay đổi phương pháp gá túi truyền thống bằng phương pháp gá túi có khung gá cho từng loại sản phẩm”; giá trị làm lợi 65 triệu đồng. Đồng chí Lê Văn Lục, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật (Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa) với các sáng kiến: “Thiết kế xây dựng hoàn thiện dây truyền công nghệ phản ứng - lắng – lọc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại trạm xử lý”; “Hệ thống hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư – thiết bị chuyên ngành cấp nước nhằm nâng cao công tác quản lý kỹ thuật”. Đồng chí Lê Trần Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ vật nuôi (Viện Nông nghiệp Thanh Hóa) với sáng kiến “Sử dụng thức ăn thay thế để chăn nuôi bê đực hướng sữa để lấy thịt tại Thanh Hóa”...

Từ kết quả của các PTTĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 34 cá nhân; tổng hợp 26 hồ sơ sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa; lựa chọn 14 đề tài tham dự giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: PTTĐ “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030 tạo không khí thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ; khơi dậy được tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong CNVCLĐ; được các cấp ủy đảng và chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn; tập trung xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình; tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ gắn với triển khai sâu rộng một số phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới”... nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, góp phần vào mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê


Bài và ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]