Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết, thay vì tất bật mua sắm, thì trên các cánh đồng xã Hoằng Châu lại đang rộn rã không khí thu hoạch ngô ngọt. Ngô ngọt năm nay được mùa, được giá mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

Những ngày giáp Tết, thay vì tất bật mua sắm, thì trên các cánh đồng xã Hoằng Châu lại đang rộn rã không khí thu hoạch ngô ngọt. Ngô ngọt năm nay được mùa, được giá mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

Bà con xã Hoằng Châu đóng ngô chờ thương lái đến thu mua.

Dọc theo các bờ đồng xã Hoằng Châu, không khí thu hoạch ngô ngọt diễn ra rộn ràng, tất bật. Những bắp ngô vàng ươm, hạt đều, chắc mẩy được người dân thu hái, xếp thành từng đống dọc các thửa ruộng, chờ thương lái đến thu mua.

Theo bà con nông dân, vụ ngô đông năm nay được mùa, được giá đã mang lại nguồn thu đáng kể, giúp nhiều hộ dân có điều kiện sắm sửa Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.

Trên thửa ruộng rộng hơn 1 sào, bà Lê Thị Nguyệt (73 tuổi, trú thôn Hoàng Trì 2) tay thoăn thoắt bẻ ngô, gom lại thành từng bó gọn gàng. Bà Nguyệt cho biết, sau khi thu hoạch dưa hấu, gia đình tiến hành cải tạo đất để trồng ngô ngọt, vừa tận dụng quỹ đất, vừa có thêm nguồn thu nhập.

Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

Bà Lê Thị Nguyệt, ở thôn Hoàng Trì 2, xã Hoằng Châu phấn khởi khi ngô ngọt năm nay được mùa, được giá.

“Năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1 sào ngô ngọt, thu được gần 1,5 tấn. Giá bán dao động từ 7.000 đến 9.000 đồng/kg, trừ chi phí giống, phân bón và công chăm sóc, gia đình thu về khoảng hơn 10 triệu đồng. Với số tiền này, vợ chồng tôi sắm sửa Tết thoải mái hơn, không phải đắn đo nhiều như trước”, bà Nguyệt phấn khởi chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Nguyệt, nhiều hộ dân trong thôn Hoàng Trì 2 có thu nhập ổn định từ trồng ngô ngọt. Ông Nguyễn Văn Vân cho biết, nhiều hộ gia đình trong thôn có diện tích lớn từ 3 đến 5 sào đất, cho nguồn thu nhập đáng kể.

Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

Những bắp ngô ngọt vàng ươm, hạt đều, mẩy.

Theo ông Vân, ngô ngọt có thời gian sinh trưởng gần 4 tháng, dài hơn so với ngô nếp truyền thống. Tuy nhiên, bù lại, năng suất vượt trội, giá bán cao, đầu ra ổn định. Sau khi thu hoạch ngô, gia đình ông tiếp tục cải tạo đất để trồng bí, luân canh cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

“Ngô dễ trồng, ít sâu bệnh, công chăm sóc không quá vất vả. Quan trọng nhất là thương lái đến tận ruộng thu mua nên người dân không lo đầu ra. So với trồng ngô nếp hay một số cây hoa màu khác, ngô ngọt cho thu nhập cao hơn rõ rệt”, ông Vân chia sẻ.

Được biết, vụ ngô đông năm nay, xã Hoằng Châu có hơn 10ha trồng ngô, trong đó ngô ngọt chiếm phần lớn. Theo chính quyền địa phương, việc phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô ngọt không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp bà con ổn định đời sống, yên tâm gắn bó với đồng ruộng.

Đình Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đang huy động tối đa lực lượng, bám sát địa bàn để thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ...
Tăng tốc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Tăng tốc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) năm 2026 được kỳ vọng tạo lập nền dữ liệu đủ tin cậy cho rà soát chính sách, quy hoạch phát triển, tính toán chỉ tiêu thống kê, tổ chức lại nguồn lực khu vực công, xây dựng nền dữ liệu đầu vào cho những...
Xuân Du phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững

Xuân Du phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Cùng chúng tôi thăm trang trại rừng của gia đình, ông Lê Văn Thơm (xã Xuân Du), chia sẻ: "Với niềm đam mê gắn bó nghề rừng, khi Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách về giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng (BVR) cho cộng đồng dân cư, tôi đã...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh