Tên lửa mới của Nga đạt tốc độ hơn 13.000 km/giờ, Moscow bắt đầu sản xuất hàng loạt
Tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công thành phố Dnipro của Ukraine hôm 21/11 đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/giờ và chỉ mất khoảng 15 phút để đến mục tiêu kể từ khi phóng, Ukraine cho biết sau khi đánh giá công khai về loại vũ khí mới này.
Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Dnipro, Ukraine, ngày 21/11. Ảnh: AP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã tấn công cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới có tên gọi “Oreshnik” như một lời cảnh báo tới phương Tây không được ủng hộ Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra khi cuộc chiến giữa hai quốc gia đã bước sang năm thứ ba, trong bối cảnh Ukraine bắn tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp vào các mục tiêu bên trong nước Nga.
Tổng cục tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết thời gian bay của tên lửa Nga từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến khi chạm đích tại thành phố Dnipro là 15 phút. Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn được trang bị 6 đầu đạn con. Tốc độ ở giai đoạn cuối của quỹ đạo tên lửa là trên Mach 11, tương đương khoảng 13.600 km/giờ.
HUR cho biết thêm rằng vũ khí này có khả năng thuộc tổ hợp tên lửa Kedr được Nga thử nghiệm lần đầu vào tháng 6 năm 2021. Nga có thể có ít nhất 10 tên lửa như vậy để thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.
Bộ ngoại giao Ukraine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng với cuộc tấn công. Một nguồn tin của NATO cho biết liên minh này sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Ukraine tại trụ sở liên minh ở Brussels để thảo luận về cuộc tấn công của Moscow.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik mới. “Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm này, cả trong điều kiện chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh đối với Nga”, ông phát biểu với các quan chức quốc phòng và các nhà phát triển tên lửa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Kiev đang hợp tác với các đối tác phương Tây để xây dựng hệ thống chống lại “những rủi ro mới” từ Nga.
Được biết, loại tên lửa tầm trung mới của Nga có tầm bắn 3.000-5.500 km, cho phép tấn công bất cứ địa điểm nào ở châu Âu hoặc miền Tây Hoa Kỳ từ Nga.
TD (Reuters, RT)
{name} - {time}
-
2025-07-26 22:15:00
Campuchia mở rộng cấm bay, Thái Lan đóng cửa trường học vì giao tranh
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Iran huy động hơn 60.000 quân Basij tham gia tập trận quy mô lớn
Tổ chức Y tế Thế giới duy trì cảnh báo cao nhất về dịch đậu mùa khỉ
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi phát triển vũ khí tối tân
Nga chào đón người di cư để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động
Chính phủ Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế 140 tỷ USD