Tạo xung lực cho tăng trưởng công nghiệp năm 2026
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã có bước khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm ước tăng 16,07% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với hàng loạt dự án công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy mô lớn đang khẩn trương được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm nay sẽ tạo ra xung lực lớn thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Công nhân tăng ca, thi công “xuyên tết”, phấn đấu đến 30/4/2026 hoàn thành, đưa Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam đi vào hoạt động.
Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay từ đầu năm
Theo số liệu thống kê, 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp Thanh Hóa ước tăng 16,07% so với cùng kỳ 2025. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ lực, chiếm tỷ trọng chi phối đều có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như: điện sản xuất, xi măng, sắt thép, dầu nhiên liệu, benzen, thuốc lá bao, giày thể thao, quần áo may sẵn... Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng 15,76% so với cùng kỳ và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp cho thấy nội lực của các đơn vị sản xuất đang rất khỏe mạnh.
Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, bước sang năm 2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phấn đấu nâng công suất hoạt động ổn định lên mức bình quân 118,5%/365 ngày, cao hơn so với năm 2025. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, nhà máy đã duy trì hoạt động ở công suất cao 125% so với thiết kế. Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, giám đốc nhà máy cho biết: “Nhà máy đã chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt, cung ứng đầy đủ xăng dầu ra thị trường. Việc hoạt động ở công suất cao sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp vào ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương”.
Cùng với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực duy trì tối đa công suất hoạt động. Ông Vũ Xuân Quảng, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Hoàng Trường – Quang Minh phấn khởi cho biết: “Đơn hàng gia công các chi tiết, phụ kiện ngành giày da của công ty đã ký kết cho cả năm 2026. Chúng tôi đang rà soát nguyên phụ liệu, kiểm tra thiết bị, ổn định nhân sự các chuyền và tổ chức sản xuất đồng bộ để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các đơn hàng đã ký kết. Năm 2026, trọng tâm của công ty là tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa khách hàng, tạo nguồn việc làm ổn định cho người lao động, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trở lên”.
Với lượng đơn hàng dồi dào, cùng tinh thần chủ động tích cực, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp Thanh Hóa đang theo dõi sát sao tình hình và diễn biến của thị trường để có thể xây dựng những chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, giữ vững nhịp tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm.
Động lực tăng trưởng mới
Cùng với việc duy trì tối đa công suất hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy hiện có, bước sang năm 2026, hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như: Dây chuyền 4, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam... Cùng với đó, là hàng loạt các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng đang được tích cực triển khai, từng bước tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.
Tại Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam, Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, gần 2.000 công nhân đã tăng ca làm việc “xuyên tết” để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, giám đốc điều hành dự án cho biết: “Dự án có tổng vốn đầu tư trên 5.100 tỷ đồng, sản xuất các sản phẩm gốm sứ, thiết bị vệ sinh với tổng công suất thiết kế khoảng 170 triệu sản phẩm/năm. Chúng tôi phấn đấu đến 30/4/2026 sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa dự án đi vào vận hành”.
Giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa do Tập đoàn WHA thực hiện cũng đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng. Theo bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA: “Giai đoạn 1 của dự án có quy mô khoảng 178,5ha, tập trung thu hút các ngành sản xuất chất lượng cao, logistics và công nghiệp phụ trợ. Hiện nay, một số lô đất đã sẵn sàng để bàn giao sớm cho nhà đầu tư. Song song đó, việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích cũng đang được thực hiện đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành đầy đủ trong năm nay”.
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa, cùng với đà tăng mạnh của các ngành chủ lực như: lọc hóa dầu, vật liệu xây dựng, điện sản xuất, xi măng, sắt thép; dệt may, da giày, nông lâm, thủy sản... dự kiến trong năm nay sẽ có khoảng 20 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đủ điều kiện thu hút dự án công nghiệp mới. Với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp đã đề ra cho cả năm 2026 đạt 14% trở lên, tỷ trọng giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt từ 29,8% trở lên, trong thời gian tới ngành công thương sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa phương án sản xuất, thúc đẩy các sản phẩm còn dư địa tăng trưởng sản lượng. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp mới, đồng thời quan tâm thu hút thêm các dự án công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp gắn với lợi thế địa phương. Việc chủ động giữ nhịp sản xuất ngay từ đầu năm, cùng những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp mới, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp cả năm.
Bài và ảnh: Thanh Thảo





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu