Syria và Israel tiến hành đàm phán tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel ngày 23/8 đã tiến hành đàm phán tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ, tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Syria và Israel tiến hành đàm phán tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ảnh: Newswires.
Theo SANA, phái đoàn cấp cao Syria do người đứng đầu ngành đối ngoại Asaad al-Shaibani dẫn đầu, cùng với lãnh đạo các cơ quan tình báo quân sự và tình báo chung. Trong khi đó, Israel cử một phái đoàn cấp cao tham dự.
Cuộc gặp do Jordan đăng cai diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng sau những cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria, tình hình căng thẳng gia tăng tại miền Nam Syria, đồng thời hỗ trợ ổn định tại Syria và khu vực rộng lớn hơn.
Nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận tập trung vào việc thiết lập những cơ chế thực tế nhằm chấm dứt các cuộc tấn công, bắt giữ và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Israel, đồng thời nối lại đàm phán với mục tiêu đạt được một thỏa thuận an ninh, qua đó có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong tương lai.

Phái đoàn Syria nhấn mạnh Syria là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tái thiết, phát triển quân đội quốc gia, cũng như xác định các liên minh và quan hệ đối tác phù hợp với lợi ích quốc gia. Ảnh: Anadolu Agency.
Phái đoàn Syria nhấn mạnh Syria là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tái thiết, phát triển quân đội quốc gia, cũng như xác định các liên minh và quan hệ đối tác phù hợp với lợi ích quốc gia. Nguồn tin cho biết thêm, Damascus sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hoặc cơ chế nào hạn chế những quyền chủ quyền này. Phía Syria cũng tái khẳng định lập trường rằng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng là lãnh thổ Syria, đồng thời cho rằng việc thảo luận về quy chế cuối cùng của khu vực này cũng như lộ trình giải quyết vấn đề vẫn còn quá sớm ở giai đoạn hiện nay. Theo phái đoàn Damascus, các ưu tiên trước mắt là Israel rút lực lượng về các vị trí được duy trì trước ngày 8/12/2024, đồng thời khôi phục và thực thi đầy đủ Thỏa thuận Tách lực lượng năm 1974.
Các cuộc đàm phán cũng đề cập những nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, nhằm ngăn căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực lan sang lãnh thổ Syria. Hôm 18/8, Israel đã tấn công sân bay quân sự Abu al-Duhur ở miền Tây Bắc Syria, với lý do Damascus đang chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại đây. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này.
Thanh Vân
Nguồn: Tân Hoa Xã.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu