(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 1 vụ gom hàng và bán với giá cao đối với mặt hàng khẩu trang y tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ vụ gom hàng và bán 5.000 khẩu trang y tế giá cao

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 1 vụ gom hàng và bán với giá cao đối với mặt hàng khẩu trang y tế.

Bắt giữ vụ gom hàng và bán 5.000 khẩu trang y tế giá cao

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Theo đó, vào lúc 11h ngày 27-2, qua nắm bắt nguồn tin, Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Thanh Hóa đã trinh sát, bắt quả tang đối tượng Đặng Xuân Chung, sinh năm 1984, thường trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang bán khẩu trang với mức giá cao hơn thị trường tại phía sau tòa nhà Đông Á, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 5.000 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Theo thông tin ban đầu, số lượng khẩu trang trên được chủ hàng thu mua trôi nổi trên thị trường và bán với mức giá 15 triệu đồng/thùng 2.500 cái (tương đương 6.000 đồng/cái).

Bắt giữ vụ gom hàng và bán 5.000 khẩu trang y tế giá cao

Số khẩu trang bị bắt giữ không có nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đây là vụ việc đầu tiên trên địa bàn tỉnh được phát hiện với hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh thu gom hàng hóa, bán với giá cao để thu lời bất chính. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 3 nhà thuốc có hành vi bán khẩu trang với giá cao.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu. Trong đó, hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán hàng giá cao sẽ bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Để kiểm soát, bình ổn thị trường hàng hóa, cùng với công tác điều tra, trinh sát, Cục quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, triển khai ký cam kết đến các nhà thuốc không tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng phòng, chống dịch.

Đến ngày 28-2, toàn tỉnh đã triển khai ký cam kết tới 1.760 nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thiết bị y tế. Trong đó riêng TP Thanh Hóa, đội Quản lý thị trường số 1 đã triển khai ký cam kết tới 200 cơ sở.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]