“Nở rộ” xu hướng du xuân

(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, bức tranh du lịch của tỉnh đã sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, từ đó mang đến “kỳ vọng” về một năm du lịch khởi sắc.

“Nở rộ” xu hướng du xuân

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, bức tranh du lịch của tỉnh đã sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, từ đó mang đến “kỳ vọng” về một năm du lịch khởi sắc.

“Nở rộ” xu hướng du xuân

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn).

Từ ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ đến nay cơ sở lưu trú của gia đình anh Vi Văn Ngọ ở bản Mạ (xã Thường Xuân) thu hút nhiều đoàn khách du lịch ở cả trong và ngoài tỉnh đến tham quan, lưu trú. Từ sự tăng trưởng ấn tượng đó đã mở ra kỳ vọng về một năm du lịch bứt phá mạnh mẽ.

Anh Ngọ cho biết: "Những ngày này, homestay của gia đình tôi vẫn đang tất bật phục vụ khách du lịch đến du xuân, trải nghiệm. Xu hướng hiện nay của du khách là chuyển dịch theo chiều sâu chất lượng, không chỉ tìm kiếm điểm đến nổi tiếng mà còn chú trọng trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng, nên chúng tôi đã tích cực khai thác giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Thái ở đây để phục vụ tốt nhu cầu của du khách".

Theo anh Ngọ, hiện tại homestay của gia đình anh đang có 2 nhà sàn cộng đồng và 2 phòng riêng, với sức chứa khoảng 70 khách. Nhằm đáp ứng được nhu cầu của du khách, gia đình anh luôn nỗ lực tạo ra một không gian lưu trú phù hợp với xu hướng phát triển du lịch xanh, bền vững; đồng thời, hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn và phục vụ đa dạng hơn các đối tượng khách du lịch.

Trong dịp đầu xuân, gia đình chị Nguyễn Thị Hương (phường Hạc Thành) đã đến bản Mạ để du xuân, trải nghiệm và lưu trú tại homestay của gia đình anh Vi Văn Ngọ. Chị Hương cho biết: “Dù công việc đầu năm cũng khá bận rộn nhưng gia đình tôi vẫn sắp xếp thời gian để đi du xuân, ngắm cảnh ở bản Mạ. Chúng tôi thật sự ấn tượng vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác bình yên với những con người mến khách, thân thiện. Không chỉ vậy, khi lưu trú ở homestay của gia đình anh Ngọ, chúng tôi còn được giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng bà con dân tộc Thái và ăn nhiều món ăn truyền thống. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân đến đây để tham quan, trải nghiệm".

Dịp đầu xuân, không chỉ ở các điểm du lịch cộng đồng thu hút đông du khách đến tham quan, lưu trú mà ở các điểm du lịch tâm linh cũng rộn ràng bước chân du khách về chiêm bái, vãn cảnh. Trong đó nổi bật là Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), chùa Vồm (phường Đông Tiến), thái miếu nhà Hậu Lê (phường Hạc Thành)...

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Nguyễn Bá Linh cho biết: "Dịp đầu xuân, du lịch văn hóa tâm linh ngày càng khẳng định vai trò trong bức tranh chung của ngành du lịch khi vừa đáp ứng nhu cầu về tinh thần, vừa tạo dòng khách thường xuyên, lan tỏa chi tiêu sang nhiều dịch vụ khác. Trong khi đó, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng di tích được kiểm kê, xếp hạng cao nhất cả nước với hơn 1.535 di tích. Đây chính là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch tâm linh bài bản, tăng sức hút điểm đến và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh".

Song song với du lịch tâm linh, việc tổ chức lễ hội truyền thống ở các địa phương cũng được xem là “bàn đạp” để thúc đẩy du lịch phát triển bởi các lễ hội đều thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia như lễ hội khai hạ suối cá Cẩm Lương (xã Cẩm Tú), lễ hội trò Chiềng (xã Yên Ninh), lễ hội Nàng Han (xã Vạn Xuân)... Các lễ hội đều được tổ chức với phần lễ trang nghiêm, thành kính và phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao sôi động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng, qua đó tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử- văn hóa đến đông đảo du khách, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Có thể khẳng định, sự khởi sắc của du lịch Thanh Hóa dịp đầu xuân chính là động lực để du lịch bứt phá trong năm 2026. Từ đà tăng trưởng tích cực này, ngành du lịch Thanh Hóa đang hướng đến mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến đặc trưng của mảnh đất và con người xứ Thanh. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở dịch vụ lưu trú tích cực chỉnh trang cảnh quan, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự và môi trường du lịch an toàn, thân thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp nhỏ bước vào “cuộc chơi số”

Doanh nghiệp nhỏ bước vào “cuộc chơi số”

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Kinh tế số phát triển mạnh mẽ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tại Thanh Hóa, dù còn hạn chế về nguồn lực, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia “cuộc chơi số” - ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất,...
Quảng bá du lịch từ những không gian check-in

Quảng bá du lịch từ những không gian check-in

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Nhu cầu của khách du lịch trong bối cảnh mới đã thay đổi, trong đó chụp ảnh check-in tại các điểm đến là một trong những lựa chọn hàng đầu. Chính vì vậy, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang nhạy bén, linh hoạt thiết kế các...
Những “đại sứ” du lịch biển

Những “đại sứ” du lịch biển

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Gần 21 giờ, gió biển vẫn chưa đủ xua cái nóng hầm hập của Sầm Sơn. Dọc đường Hồ Xuân Hương dòng người vẫn đổ về phía bãi biển. Giữa những chiếc xe điện nối nhau đón khách, một chiếc xích lô chậm rãi lăn bánh dưới ánh đèn. Người cầm tay lái là chị...
Giữ nhịp tăng trưởng, khẳng định sức hút điểm đến

Giữ nhịp tăng trưởng, khẳng định sức hút điểm đến

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách, du lịch Thanh Hóa đang duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều tín hiệu khả quan. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn phản ánh những chuyển biến tích cực...
“Bẫy” đặt phòng lưu trú online trong mùa cao điểm du lịch hè

“Bẫy” đặt phòng lưu trú online trong mùa cao điểm du lịch hè

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn cao điểm, kéo theo đó là nhu cầu đặt phòng lưu trú trực tuyến tăng mạnh. Cùng với sự thuận tiện của các nền tảng số, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để lập fanpage giả mạo, giăng bẫy du khách bằng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh