(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 14 năm, Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn và Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm. Sự quan tâm cùng những chỉ đạo sâu sắc, sáng rõ về mô hình liên kết công - nông - trí thức trong sản xuất, kinh doanh mía đường ngày ấy đã trở thành đường hướng, nguồn cổ vũ to lớn để Nhân dân các địa phương và Lasuco gắn kết, hợp tác làm mới lại cây mía, hạt đường, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác Trọng

Cách đây 14 năm, Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn và Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm. Sự quan tâm cùng những chỉ đạo sâu sắc, sáng rõ về mô hình liên kết công - nông - trí thức trong sản xuất, kinh doanh mía đường ngày ấy đã trở thành đường hướng, nguồn cổ vũ to lớn để Nhân dân các địa phương và Lasuco gắn kết, hợp tác làm mới lại cây mía, hạt đường, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác TrọngAnh hùng Lao động Lê Văn Tam xem lại những hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm cán bộ, công nhân viên Công ty CP Mía đường Lam Sơn (ngày 9/1/2010). Ảnh: Trần Thanh

Năm tháng qua đi, nhưng những hình ảnh và kỷ vật ngày Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm Lasuco vẫn luôn được Anh hùng Lao động Lê Văn Tam - “thuyền trưởng” công ty gìn giữ.

Năm nay đã 87 tuổi, nhưng Anh hùng Lao động Lê Văn Tam vẫn nhớ như in kỷ niệm gặp Chủ tịch Quốc hội hơn 14 năm về trước. Đó là ngày 9/1/2010, giáp Tết Nguyên đán Canh Dần, đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu về thăm, tìm hiểu và nắm tình hình sản xuất của người dân vùng mía đường Lam Sơn và Công ty CP Mía đường Lam Sơn để phục vụ cho công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ấn tượng sâu đậm nhất của ông về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là phong cách giản dị, gần gũi, cởi mở và tình cảm, xem tất cả mọi người như người thân.

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác TrọngChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với Anh hùng Lao động Lê Văn Tam. Ảnh tư liệu đơn vị

"Là người sâu sát cơ sở, trọng dân, gắn bó với Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói với tôi: “Dẫn tớ xuống thăm bà con vùng mía đường Lam Sơn”. Nghe tôi giới thiệu về việc mô hình liên kết trồng mía quy mô lớn giữa Lasuco với người dân xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy), Chủ tịch Quốc hội đã đồng ý đến Cẩm Châu. Đến nơi, dưới thời tiết hanh khô của mùa đông, Chủ tịch Quốc hội đi về phía cánh đồng mía làng Ơi để gặp gỡ, thăm hỏi công việc trồng mía của từng hộ dân và công nhân lái máy kéo đang làm đất nơi đây. Nắm tay từng người, Chủ tịch Quốc hội hỏi: “Bà con trồng mía thu nhập có đảm bảo không, việc mở rộng diện tích trồng mía sang cánh đồng mẫu lớn có khó khăn gì không?”. Lời hỏi thăm mộc mạc, gần gũi của người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đã xua tan nỗi vất vả của người nông dân trồng mía, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng, quây quần, cười vui như đón người thân trong gia đình trở về" - Anh hùng Lao động Lê Văn Tam hồi tưởng lại.

Cùng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hôm đó có Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu Hà Văn Lập. Ông trả lời: “Thưa bác, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, cấp ủy, chính quyền xã đứng ra đấu mối với Công ty CP Mía đường Lam Sơn về địa phương hợp tác cùng bà con nông dân xây dựng mô hình liên kết trồng mía thâm canh. Việc chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng mía đã được bà con trong xã thực hiện nhiều niên vụ, cho năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế cao. Năm cao điểm, toàn xã Cẩm Châu có khoảng 200ha mía nguyên liệu, năng suất đạt gần 80 tấn/ha. Cánh đồng mía thâm canh quy mô lớn có ứng dụng cơ giới hóa này, là lần đầu tiên được bà con trong xã triển khai. Cánh đồng có quy mô gần 100ha chạy dọc theo đường Hồ Chí Minh. Đây là diện tích lúa 1 vụ không ăn chắc".

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác TrọngChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với nông dân trồng mía xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy). Ảnh: Minh Hiếu

Nghe báo cáo về hiệu quả của cây mía trên đồng đất Cẩm Châu, Chủ tịch Quốc hội phấn khởi lắm. Đồng thời, mong muốn Nhân dân các dân tộc trong xã luôn luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiếp tục liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn khai thác ưu thế về đất đai mở rộng diện tích trồng mía, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Mặc dù thời gian Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dừng chân ở Cẩm Châu không lâu, nhưng cán bộ và Nhân dân các dân tộc địa phương có mặt hôm đó vẫn lưu giữ trong tim hình ảnh người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất mộc mạc, gần gũi, ấm áp tình thương yêu.

Rời Cẩm Châu, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trở lại thăm Nhà máy đường Lam Sơn. “Hôm đó, Chủ tịch Quốc hội chủ động đến bắt tay, trò chuyện, hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của từng cán bộ, công nhân viên công ty và chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Tôi may mắn được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nắm tay, chụp ảnh riêng. Ánh mắt, nụ cười hiền hậu của Chủ tịch Quốc hội cách đây hơn 14 năm mà tôi cứ ngỡ mới ngày hôm qua", ông Lê Văn Tam xúc động nhớ lại.

Dẫn Chủ tịch Quốc hội đi thăm dây chuyền của nhà máy, ông Lê Văn Tam tranh thủ báo cáo về tình hình công ty. Công ty Đường Lam Sơn là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được đầu tư xây dựng từ những năm đầu của thập niên 80, thế kỷ XX. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty đã từng có thời kỳ đứng trên bờ vực phá sản. Năm 1999, Công ty Đường Lam Sơn chuyển thành Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước nông dân được mua cổ phần của nhà máy và hưởng quyền lợi như công nhân. Vùng nguyên liệu mía được mở rộng hơn, quan hệ hợp tác công - nông - trí thức tiếp tục được phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Công ty là đơn vị duy nhất trong ngành mía đường Việt Nam thực hiện có hiệu quả việc ký hợp đồng đầu tư ứng trước bao tiêu sản phẩm với người nông dân vùng nguyên liệu. Kết quả đó là sự kết tinh của mối quan hệ hợp tác liên kết công - nông - trí thức, là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong lao động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên trong công ty cũng như nông dân trồng mía trong vùng.

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác TrọngChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, công nhân viên Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Ảnh tư liệu đơn vị

Từ nắm bắt tình hình người dân trồng mía và hoạt động của nhà máy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Lasuco đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội nói: “Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, công ty đã gắn kết công nghiệp với nông nghiệp, phát triển liên minh giai cấp công - nông, gắn bó với dân, dựa vào dân và giúp người nông dân giải quyết bài toán về việc làm, thu nhập, vươn lên làm giàu và xây dựng vùng mía đường Lam Sơn ngày càng quy mô”, ông Tam chia sẻ.

Trước toàn thể cán bộ, công nhân công ty, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và đề xuất với tỉnh, với Trung ương về vấn đề phát triển liên minh giai cấp công - nông trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là quan hệ phân phối lợi ích giữa người nông dân trồng mía - nhà máy - Nhà nước. Thực tế mô hình hợp tác giữa Lasuco với nông dân trong vùng mía đường Lam Sơn là minh chứng sinh động cho việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người nông dân. Doanh nghiệp và nông dân cần dựa vào nhau, gắn kết chặt chẽ, đây vừa là mục đích, vừa là động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Những chỉ đạo sâu sắc, sáng rõ lý luận và thực tiễn về mô hình liên kết công - nông - trí thức trong sản xuất, kinh doanh mía đường cùng tâm huyết, mong muốn của người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là đường hướng cho Lasuco phát triển bền vững, mạnh mẽ với nhiều sản phẩm mang thương hiệu xứ Thanh.

Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác TrọngChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân viên Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Ảnh tư liệu đơn vị

Khắc ghi những chỉ đạo đúng đắn của Chủ tịch Quốc hội, cán bộ và công nhân Lasuco đã không ngừng lao động, sáng tạo xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp lớn trong chương trình “Làm mới cây mía và hạt đường Lam Sơn” theo hướng tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, cơ giới đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao. Và từ cây mía đã hình thành nên những sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu của quê hương Thanh Hóa. Đồng thời, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp nhiều hộ dân vùng nguyên liệu mía vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Những năm gần đây, Lasuco đã cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như rau, hoa, quả cao cấp, sản xuất lúa gạo hữu cơ, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Ngoài ra, Lasuco còn phát triển các ngành nghề kinh doanh khác như công nghiệp nước uống có cồn và không có cồn; chế biến nông, lâm sản; thức ăn gia súc; dịch vụ vận tải, cơ khí; cung ứng vật tư nguyên liệu, sản xuất và giống cây, con; tiêu thụ sản phẩm, chế biến các sản phẩm nông sản, thực phẩm; kinh doanh thương mại, khách sạn, ăn uống; xuất nhập khẩu các sản phẩm nông, lâm sản và máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp, công nghiệp; nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dịch vụ sửa chữa và gia công máy móc, thiết bị và dịch vụ làm đất nông, lâm nghiệp.

Kính trọng, ngưỡng mộ và làm theo tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, công nhân viên Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiếp tục nêu cao giá trị cốt lõi “luôn nghĩ đến cái mới và dám thay đổi”, phấn đấu xây dựng, phát triển LASUCO trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam ứng dụng công nghệ cao trong phát triển sản phẩm sạch từ thiên nhiên với hàm lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng toàn cầu.

Trần Thanh

Tin liên quan:
  • Nhân dân vùng mía đường Lam Sơn nhớ mãi hình ảnh bác Trọng
    Người dân vùng cao Thanh Hóa khắc sâu hình ảnh người lãnh đạo hết lòng vì nước, ...

    Năm 2011, khi cả nước đang trong kỳ nghĩ lễ Quốc khánh 2/9, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành 2 ngày đến thăm đồng bào các dân tộc huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). Đây là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước. Chuyến thăm đã để lại nguồn động lực, cảm hứng lớn lao cho người dân vùng cao, biên giới xứ Thanh.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]