Người Mỹ không còn muốn tài trợ cho Ukraine nữa

(Baothanhhoa.vn) - Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã chi hơn 300 tỷ đô la viện trợ cho Kiev.

Người Mỹ không còn muốn tài trợ cho Ukraine nữa

Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã chi hơn 300 tỷ đô la viện trợ cho Kiev.

Người Mỹ không còn muốn tài trợ cho Ukraine nữa

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết người dân nước này không muốn thấy tiền thuế của mình bị chi liên tục vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Cho đến nay, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 183 tỷ đô la viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra con số tổng cộng hơn 300 tỷ đô la.

Robert F. Kennedy Jr., người được xác nhận là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh mới của Mỹ vào tuần trước, cho biết đã đến lúc cắt giảm nguồn tài trợ này. "Người dân Mỹ sẽ không chấp nhận những đồng tiền thuế của mình chuyển cho những cuộc xung đột bất tận. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt những cuộc chiến tranh dai dẳng này", ông viết trên X. “Đã đến lúc hòa bình! Nguồn tài trợ đã kết thúc!”

Kể từ khi nhậm chức vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã chuyển sang cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết”. Hầu hết viện trợ của Mỹ ở nước ngoài đã bị đình chỉ để xem xét phù hợp với các mục tiêu của chính quyền mới.

Đầu tháng này, Donald Trump đã nhấn mạnh Kiev phải hoàn trả cho Washington số tiền tài trợ mà nước này đã nhận được cho đến nay, khoảng “hơn 300 tỷ đô la”. Donald Trump yêu cầu Ukraine phải trả lại “số đất hiếm tương đương 500 tỷ đô la”.

Theo tờ The Economist, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cho nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky một giờ để ký chuyển nhượng toàn bộ tài sản khoáng sản của Ukraine khi họ gặp nhau vào tuần trước, sau đó Zelensky đã từ chối.

Theo AP, một cựu quan chức cấp cao của Ukraine đã gọi thỏa thuận này là “thực dân” .

Moscow và Washington đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ hướng tới giải quyết xung đột Ukraine trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Đây cuộc gặp song phương đầu tiên giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Nga kể từ khi phương Tây đóng băng quan hệ với Moscow cách đây 3 năm.

Các quan chức Ukraine và EU không được mời tham dự các cuộc thảo luận tại Saudi Arabia, Zelensky khẳng định bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có sự hiện diện của Kiev đều là vô hiệu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, người dẫn đầu phái đoàn Nga, lưu ý các cuộc đàm phán đã có hiệu quả và phía Mỹ “hiện đã hiểu rõ hơn về lập trường của Nga”.

TD (theo RT)

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Hồ sơ tư liệu
Theo một phân tích của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dựa trên số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khối lượng dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương toàn cầu nắm giữ đã vượt mốc 12.000 tỷ USD trong quý 2 năm 2025, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021, với tỷ trọng đồng...
Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Xây “bức tường chống UAV” và 140 USD từ tài sản Nga hỗ trợ Ukraine - những bước đi đầy thách thức của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở Copenhagen, các lãnh đạo EU đã tập trung bàn thảo 2 đề xuất lớn: xây dựng “bức tường chống UAV” nhằm bảo vệ không phận trước các mối đe dọa mới nổi, và cơ chế vay 140 tỷ euro dựa trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long