Tối 20/3, Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3) diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội với chủ đề “Học tập và hành động.”

Ngày quốc tế Pháp ngữ: Thể hiện sự tôn trọng đa dạng văn hóa

Tối 20/3, Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3) diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội với chủ đề “Học tập và hành động.”

Ngày quốc tế Pháp ngữ: Thể hiện sự tôn trọng đa dạng văn hóa

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên Khoa tiếng Pháp – Trường Đại học Hà Nội góp mặt với tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp ngữ. (Ảnh: HANU)

Đến dự có bà Nguyễn Thúy Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Chủ tịch nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF) cùng Đại sứ quán các nước nói tiếng Pháp và các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ là dịp để chúng ta cùng bày tỏ tình yêu với tiếng Pháp và khẳng định cam kết của cộng đồng Pháp ngữ với các giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, hợp tác, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và phát triển bền vững.

Ngày quốc tế Pháp ngữ: Thể hiện sự tôn trọng đa dạng văn hóa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho rằng chủ đề năm nay hết sức có ý nghĩa: Học tập để tiếp cận với kho tri thức phong phú và sự đa dạng của các nền văn hóa Pháp ngữ, để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các quốc gia, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Học tập để tận dụng được những cơ hội lớn mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thể mang lại để phát huy tối đa tiềm năng vốn có, vươn lên phát triển. Vì vậy học tập cần luôn là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy một không gian Pháp ngữ phát triển và thịnh vượng.

“Việt Nam chủ trương thúc đẩy ‘học tập suốt đời’ với nhiều chính sách và hành động cụ thể để phát triển một nền giáo dục chất lượng, công bằng và bền vững. Dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập kể từ năm nay, đồng thời không ngừng tăng cường đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho một giai đoạn phát triển mới,” Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Ông Edgar Doerig, Trưởng Đại diện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đề nghị các tổ chức cùng cam kết tiếp tục thúc đẩy và quảng bá tiếng Pháp, đưa tiếng Pháp vào công việc và cuộc sống, trong các dự án hợp tác cũng như trong trái tim mỗi người dân.

Theo ông Edgar Doerig, kể từ khi Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật (ACCT) được thành lập vào năm 1970 tại Niamey, Niger, sau này trở thành Tổ chức Quốc tế pháp ngữ (OIF), ngày 20/3 đã mang tính biểu tượng cao. Ngày này tôn vinh sự đa dạng của tiếng Pháp, ngôn ngữ được sử dụng bởi 321 triệu người trên khắp năm châu.

“Là một vectơ của các giá trị như cùng chung sống, khoan dung và tôn trọng sự đa dạng, tiếng Pháp là ngôn ngữ toàn cầu, ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trên tất cả các châu lục, cùng với tiếng Anh. Đây cũng là một ngôn ngữ hiện đại và sống động, ngôn ngữ của việc làm và đổi mới, ngôn ngữ của văn hóa và cơ hội,” ông Edgar Doerig nói.

Ông Edgar Doerig khẳng định OIF hoan nghênh sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam cho giáo dục, thể hiện qua việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh các trường công lập, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trên toàn quốc, từ đầu năm học 2025-2026./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]