Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa Oreshnik

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng tên lửa Oreshnik nếu cần thiết.

Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa Oreshnik

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng tên lửa Oreshnik nếu cần thiết.

Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa Oreshnik

Hình ảnh ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga tại Dnepr, Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung, được gọi là Oreshnik, đã được thử nghiệm chiến đấu lần đầu tiên vào tháng trước trong một cuộc tấn công vào một nhà máy quân sự của Ukraine tại thành phố Dnepr. Tấn công bằng Oreshnik sẽ mạnh hơn so với một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nhưng không có bụi phóng xạ, quân đội Nga cho biết.

Tổng thống Nga khẳng định tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

“Chúng tôi có nhiều hơn một hệ thống trong kho vũ khí của mình, nhưng chúng tôi không vội sử dụng chúng, vì đây là một vũ khí mạnh mẽ, được thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể”, Putin nói. “Chúng tôi đang hành động một cách có hệ thống, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng sử dụng nó hôm nay hoặc ngày mai, nếu có nhu cầu”.

Tổng thống Nga cho biết tên lửa Oreshnik cũng sẽ được triển khai ở Belarus. Người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cũng xác nhận điều này.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik mới có thể mang nhiều đầu đạn có khả năng tấn công ở tốc độ siêu thanh. Theo Moscow, các đầu đạn có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào.

Cuộc tấn công nhà máy Yuzhmash ở Dnepr, Ukraine vào ngày 21/11 diễn ra sau 2 cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp trên lãnh thổ Nga, mà Ukraine đã nhận trách nhiệm. Putin trước đó đã nói Kiev không có khả năng độc lập thực hiện các cuộc tấn công như vậy và rằng chúng sẽ đưa NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Moscow đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình như một thông điệp gửi tới Washington, nhưng tổng thống Nga Putin cho biết leo thang hạt nhân có thể là không cần thiết do sự tồn tại của Oreshnik.

TD (RT)

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh