Mỹ tăng cường quân đội trước các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Quân đội Mỹ đã di chuyển hàng loạt thiết bị, bao gồm một tiểu đoàn phòng không Patriot, từ Thái Bình Dương đến Trung Đông, báo hiệu sự gia tăng hiện diện quân sự của nước này trong khu vực trước các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Iran.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo. Ảnh: AP.
Việc di dời hệ thống Patriot là một phần trong nỗ lực tăng cường hiện diện rộng hơn của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm máy bay và tàu chiến. Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đã tiết lộ quy mô của hoạt động này trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện.
Việc di dời tiểu đoàn Patriot diễn ra vào thời điểm quan trọng khi chiến lược quân sự của Mỹ tìm cách củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran, phiến quân Houthi ở Yemen và các hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Tehran vẫn căng thẳng, động thái này nhấn mạnh mức độ quan trọng ngày càng cao đối với cả sự sẵn sàng của quân đội và các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran tại Oman vào cuối tuần này, khi Mỹ tiếp tục gây sức ép với Tehran về chương trình hạt nhân.
Trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Đô đốc Samuel Paparo đã mô tả thách thức về mặt hậu cần liên quan đến việc di chuyển tiểu đoàn Patriot đến Trung Đông, lưu ý phải mất 73 chuyến bay C-17 Globemaster để hoàn thành hoạt động này. Những máy bay vận tải lớn này đóng vai trò thiết yếu trong việc di chuyển hệ thống phức tạp trong các hoạt động phòng không của Mỹ.
Địa điểm triển khai chính xác của tiểu đoàn Patriot vẫn chưa được tiết lộ, nhưng động thái này trùng với các hành động quân sự leo thang của Mỹ chống lại phiến quân Houthi ở Yemen. Kể từ tháng 3, Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công của họ vào tàu thương mại ở Biển Đỏ.
Việc di dời hệ thống Patriot phù hợp với kế hoạch tăng cường quân sự rộng lớn của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm việc triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman và sự xuất hiện của các nhóm tấn công bổ sung gồm máy bay ném bom tàng hình B-2 và máy bay tấn công A-10.
Động thái quân sự này trùng với thời điểm các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Oman, nơi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Tehran và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ đại diện cho Washington.
TD (theo Newsweek)
{name} - {time}
-
2025-04-13 21:54:00
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ máy bay phản lực F-16 của Ukraine
-
2025-04-13 21:35:00
Chia rẽ giữa “Liên minh những người tự nguyện” về Ukraine
-
2025-04-11 16:40:00
EU đưa ra lời đe dọa đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ
Trung Quốc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125%
Tàu sân bay thứ hai của Mỹ được triển khai gần Iran
Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố về thời gian hoãn áp thuế
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Nga để đàm phán cấp cao
Anh cân nhắc gửi quân tới Ukraine trong 5 năm
Nga bác bỏ cáo buộc Trung Quốc can dự vào xung đột Ukraine
Anh và Na Uy sẽ cung cấp 585 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine
Liên minh châu Âu tạm hoãn thực thi đáp trả thuế quan của Mỹ trong 90 ngày
Nga tuyên bố chiếm ngôi làng ở vùng Sumy của Ukraine