Mỹ đóng cửa cơ quan “kiểm duyệt” thời Biden
Mỹ đã chính thức đóng cửa cơ quan mà Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết đã được chính quyền Biden sử dụng để kiểm duyệt người Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio . Ảnh: Getty Images.
Cựu Tổng thống Joe Biden đã thành lập Trung tâm Hợp tác Toàn cầu (GEC) của Bộ Ngoại giao vào năm 2016 để “nhận biết, hiểu, vạch trần và phản đối các hoạt động tuyên truyền và thông tin sai lệch của nhà nước và phi nhà nước nước ngoài”, theo tuyên bố sứ mệnh của trung tâm.
Hôm 16/4, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tuyên bố đóng cửa GEC, cơ quan hoạt động với tên gọi Văn phòng Chống thao túng và can thiệp thông tin nước ngoài (R/FIMI).
“Dưới thời chính quyền trước, văn phòng này khiến người nộp thuế tốn hơn 50 triệu đô la mỗi năm, đã chi hàng triệu đô la để chủ động làm im lặng và kiểm duyệt tiếng nói của người Mỹ mà họ được cho là phải phục vụ”, Rubio nói. “Điều này trái ngược với những nguyên tắc mà chúng ta nên duy trì và không thể tưởng tượng được điều đó lại diễn ra ở Mỹ”.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà hoạt động bảo thủ Mike, Rubio cho biết GEC ban đầu được hình thành như một công cụ để chống lại chủ nghĩa cực đoan, chẳng hạn như tuyên truyền của Al-Qaeda và ISIS, nhưng sau đó đã “nhằm vào tiếng nói của từng cá nhân người Mỹ”.
Ông cho biết: “Chúng tôi đã chấm dứt tình trạng kiểm duyệt do chính phủ tài trợ tại Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao” .
GEC có ngân sách hàng năm khoảng 61 triệu đô la và sử dụng khoảng 120 nhân viên. Vào tháng 12/2024, đảng Cộng hòa tại quốc hội đã từ chối gia hạn tài trợ.
Tổng thống Donald Trump từ lâu đã cáo buộc đảng Dân chủ sử dụng chính phủ để đàn áp các ý kiến bảo thủ trực tuyến. Năm 2023, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chỉ trích GEC là “kẻ vi phạm tồi tệ nhất trong việc kiểm duyệt và thao túng phương tiện truyền thông của chính phủ Mỹ”.
Năm ngoái, một nhóm đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã viết một lá thư cho cựu Ngoại trưởng Antony Blinken, tuyên bố GEC thiên vị “những người tiến bộ ở Mỹ” và tìm cách dập tắt những ý kiến “bị coi là bất lợi hoặc bất lợi về mặt chính trị”.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Iran thách thức Mỹ, từ chối yêu cầu hạn chế làm giàu uranium
OECD quan ngại khi các nước cắt giảm viện trợ nước ngoài
EU liệt kê 7 quốc gia vào danh sách “an toàn” để hạn chế xin tị nạn
Pháp, Anh tăng cường hoạt động trên không, duy trì áp lực lên Nga
Nga phát hành đồng xu vàng và bạc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Phátxít