Mỹ có thể rút lại ý định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard
Ngày 29/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu có thể sẽ rút lại ý định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và thay vào đó sẽ theo đuổi một tiến trình mang tính hành chính hơn.
Khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã gửi thông báo chính thức tới Đại học Harvard, trong đó cảnh báo rằng chính quyền có kế hoạch thu hồi giấy chứng nhận của Harvard theo khuôn khổ Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời liên bang, vốn là cơ sở để trường tuyển sinh du học sinh nước ngoài.
Harvard, đại học nằm trong nhóm “Ivy League” danh tiếng nhất của Mỹ, có 30 ngày để phản hồi hoặc kháng cáo quyết định trên.
DHS đưa ra thông báo này ngay trước phiên điều trần của Thẩm phán Tòa án liên bang Allison Burroughs tại thành phố Boston (bang Massachusetts), xem xét việc gia hạn sắc lệnh tạm thời ngăn chặn Chính quyền Tổng thống Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.
Trước đó, Harvard cho biết viễn cảnh mất quyền tuyển sinh du học sinh nước ngoài sẽ ảnh hưởng tới khoảng 27% số lượng sinh viên của trường (khoảng 6.800 sinh viên) và gây hậu quả nghiêm trọng. Harvard đồng thời cáo buộc hành động thu hồi quyền tuyển sinh của trường là vi phạm các quyền hợp pháp được qui định trong Hiến pháp Mỹ.
Các luật sư của đại học có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, cho rằng quyết định của DHS “là hành động trả đũa chưa từng có nhằm vào quyền tự do học thuật tại Harvard," nơi đang theo đuổi một vụ kiện khác phản đối quyết định của Nhà Trắng cắt giảm gần 3 tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu từ liên bang.
Trong diễn biến liên quan, ngày 28/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ “quyết liệt” thu hồi thị thực của sinh viên đến từ Trung Quốc, vốn từ lâu là nguồn thu hàng đầu của các trường đại học Mỹ.
Ông Rubio cũng khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ sửa đổi các tiêu chí cấp thị thực để tăng cường giám sát tất cả các đơn xin thị thực trong tương lai từ Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
-
2025-07-11 08:18:00
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
-
2025-07-11 08:09:00
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Nga bắn hạ UAV Ukraine gần Moskva, chiến sự tiếp diễn
EU rót hàng tỷ euro giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh
Anh dự kiến cắt giảm khoảng 50.000 việc làm trong ngành công vụ
Các tài liệu rò rỉ tiết lộ những thay đổi hạt nhân bí mật của Nga
Nga chuẩn bị tấn công Đức nếu tên lửa Taurus được Ukraine sử dụng
Thuế quan của Mỹ được tái áp dụng
Tỷ phú Elon Musk rời nhiệm sở chính quyền của Tổng thống Trump