Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” ở Ngọc Lặc

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có 177 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Kết quả này cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” ở Ngọc Lặc

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có 177 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Kết quả này cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” ở Ngọc LặcNông dân xã Ngọc Trung thu hoạch dứa.

Thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng, giai đoạn 2021-2025”, UBND huyện Ngọc Lặc đã lựa chọn làng Lập Thắng, xã Thạch Lập để xây dựng, bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống người Mường, đồng thời rà soát quy hoạch để phát triển các điểm du lịch cộng đồng. Chính quyền địa phương và làng Lập Thắng đã thành lập tổ dân vận vận động bà con gìn giữ nét văn hóa truyền thống để phục vụ du khách, không phá vỡ cảnh quan, kiến trúc nhà truyền thống gắn với công tác giữ vệ sinh môi trường. Đồng thời, tổ chức tập huấn làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân để phù hợp với phát triển du lịch cộng đồng. Cụ thể là mở các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng; lớp nghiệp vụ du lịch và vệ sinh môi trường; lớp ẩm thực; lớp văn hóa, văn nghệ... Đồng thời, tổ chức cho các hộ gia đình trong làng đi tham quan, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh khác.

Đến nay, làng Lập Thắng đã giữ nguyên vẹn nếp nhà sàn truyền thống; trong làng có 4 hộ đã xây dựng mô hình homestay để đón khách du lịch; 80 nhà sàn được cải tạo, nâng cấp; 3 nhà hàng đủ tiêu chuẩn để làm cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, làng Lập Thắng đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Lượng khách đến với Lập Thắng tăng nhanh qua từng năm, năm 2022 chỉ có hơn 1.500 lượt khách, đến năm 2023 đã tăng lên gần 3.300 lượt khách, trong đó có nhiều khách quốc tế đến từ các nước châu Âu và trung Mỹ.

Tại xã Ngọc Trung, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào “Dân vận khéo” trong đổi điền, dồn thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tư duy, nhận thức của người nông dân về kinh tế nông nghiệp, thực hiện các quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn được tích cực thực hiện. Từ năm 2018, thông qua các lớp tập huấn, nhận thấy dứa là cây dễ trồng, không kén đất, đầu tư ít, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đảng ủy, UBND xã đã vận động bà con chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dứa. Mô hình này đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ dân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Trung, cho biết: “Thời gian để làm một vụ dứa tương đối dài, từ khi trồng đến khi thu hoạch lên đến 1,5 năm. Mới đầu người dân không dám chuyển đổi vì chưa biết hiệu quả đến đâu. Tuy nhiên, đảng ủy, UBND xã đã kiên trì tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi mà đi đầu là những cán bộ, đảng viên. Từ công tác tuyên truyền, vận động và hiệu quả từ những người đi trước, đến nay toàn xã đã có gần 300 hộ chuyển đổi sang trồng dứa với diện tích hơn 250ha. Thu nhập từ mô hình trồng dứa đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo”.

Trên đây chỉ là 2 trong số 177 mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững...

Bà Phạm Thị Thu, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc, cho biết: “Thời gian tới, ban dân vận sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo duy trì phát triển bền vững những mô hình “Dân vận khéo” đã có. Cùng với đó là lựa chọn nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời tổ chức học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong phong trào để các đơn vị học tập, làm theo”.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”, hoạt động đối ngoại biên phòng của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn...
Hiệu quả từ hội nghị đối thoại với công an cấp xã

Hiệu quả từ hội nghị đối thoại với công an cấp xã

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025. Buổi đối thoại giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và là cầu nối giữa lãnh đạo Công an tỉnh với đại diện chỉ huy công an...
Hòa giải cơ sở ở xã Ba Đình - chuyện lớn hóa nhỏ

Hòa giải cơ sở ở xã Ba Đình - chuyện lớn hóa nhỏ

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ba Đình đã phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ hòa giải viên để hóa giải mọi mâu thuẫn trong Nhân dân. Trong vai trò là bạn của hai bên, đội ngũ hòa giải viên của xã đã khéo léo vận động, thuyết phục biến...
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Phát huy vai trò người cao tuổi

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Phát huy vai trò người cao tuổi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi (NCT). Người từng căn dặn: “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc...”, “Đối với...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long