Kỹ sư đam mê sáng tạo

(Baothanhhoa.vn) - Đó là anh Trịnh Đăng Thọ, Phó Giám đốc Nhà máy đường Organic, Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Gần 20 năm gắn bó với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, anh Thọ đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kỹ sư đam mê sáng tạo

Đó là anh Trịnh Đăng Thọ, Phó Giám đốc Nhà máy đường Organic, Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Gần 20 năm gắn bó với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, anh Thọ đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kỹ sư đam mê sáng tạo

Anh Trịnh Đăng Thọ (bên trái) kiểm tra chất lượng đường phèn xuất khẩu.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), kỹ sư Trịnh Đăng Thọ đã về công tác tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty và đồng nghiệp, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, anh sớm bắt nhịp với công việc và từng bước trưởng thành. Trong suốt quá trình công tác, anh chăm chỉ, hăng say và tích cực, nỗ lực học hỏi, sáng tạo, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, anh Thọ là người say mê sáng tạo, đưa ra nhiều cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp. Một trong những sáng kiến quan trọng và có giá trị làm lợi cao của anh Thọ là sáng kiến “Cải tiến và nâng cấp hệ thống tạo chân không cho nấu đường phèn”.

Anh Trịnh Đăng Thọ chia sẻ: "Tại Nhà máy đường Organic vào mùa nắng nóng, hiệu quả sản xuất rất thấp, năng suất tối đa chỉ đạt 28 tấn/ngày, tiêu hao trong sản xuất tăng lên. Thêm vào đó, nước cấp cho nhà máy sản xuất là nguồn nước đã qua xử lý, với thực trạng không tối ưu hóa được lượng nước sử dụng nên hàng ngày lượng nước nóng có hàm lượng COD cao xả ra môi trường nhiều dẫn đến tiêu hao trong sản xuất và gây ô nhiễm môi trường. Để duy trì cho sản xuất, nhà máy đang sử dụng 2 tháp giải nhiệt cũ kiểu phun nước cưỡng bức và dùng quạt làm mát, với 2 tháp này hiệu quả làm mát không đáp ứng được nhu cầu, với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ nước sau làm mát lên đến 55 - 60 độ C và thường xuyên phải bổ sung nước. Điều này làm giảm mạnh độ chân không phục vụ cho nấu đường".

Trước tình hình đó, anh Thọ đã đưa ra sáng kiến “Cải tiến và nâng cấp hệ thống tạo chân không cho nấu đường phèn”. Sáng kiến đã cải tạo chuyển đổi từ 2 condenser đơn với khả năng tạo chân không thấp thành 1 condenser có khả năng tạo chân không tốt hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng; chuyển đổi sử dụng 1 tháp giải nhiệt mới với thiết kế dạng tấm chia nước kết hợp quạt hút để thay thế 2 tháp giải nhiệt hiện có nhằm đảm bảo làm nguội nước sau condenser xuống dưới 35 độ C. Đồng thời, bố trí lắp đặt, thay đổi công năng của các loại bơm để giảm thiểu tối đa điện năng tiêu hao; cải tạo lại một số tuyến ống để tận thu tối đa lượng nước sử dụng, chấm dứt việc xả thải nước nóng chứa hàm lượng COD cao ra môi trường; đáp ứng độ chân không cho nấu đường và tiết kiệm chi phí và nước. Với phương án cải tiến hệ thống tạo chân không đã góp phần tăng năng suất đường phèn từ 30,5 tấn/ngày lên 36 tấn/ngày; từ đó có thể đưa sản lượng của nhà máy tăng từ 6.000 tấn/năm lên 9.000 tấn/năm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Sáng kiến giúp làm lợi cho doanh nghiệp trên 2 tỷ đồng/năm.

Với những đóng góp của mình, anh Trịnh Đăng Thọ được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Đức Thắng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình...
Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh