Khủng hoảng Tây Á: Cơ hội vàng cho tham vọng vũ khí của Ấn Độ

(Baothanhhoa.vn) - Xung đột tại Tây Á đang khiến chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu rơi vào tình trạng căng thẳng, đồng thời mở ra cơ hội hiếm có để Ấn Độ vươn lên trở thành nhà cung cấp vũ khí mới trên thị trường quốc tế.

Khủng hoảng Tây Á: Cơ hội vàng cho tham vọng vũ khí của Ấn Độ

Xung đột tại Tây Á đang khiến chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu rơi vào tình trạng căng thẳng, đồng thời mở ra cơ hội hiếm có để Ấn Độ vươn lên trở thành nhà cung cấp vũ khí mới trên thị trường quốc tế.

Khủng hoảng Tây Á: Cơ hội vàng cho tham vọng vũ khí của Ấn Độ

Xung đột tại Tây Á đang mở ra cơ hội để Ấn Độ vươn lên trở thành nhà cung cấp vũ khí mới trên thị trường quốc tế. Ảnh: Vifindia

Cuộc xung đột kéo dài tại khu vực Tây Á đang bộc lộ rõ tình trạng thiếu hụt nguồn cung quốc phòng trên toàn cầu, khi năng lực sản xuất bị quá tải và các kho dự trữ quân sự nhanh chóng cạn kiệt.

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ – vốn lâu nay phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí – đang nhanh chóng tái định vị để trở thành một nhà xuất khẩu quốc phòng đáng chú ý.

Một dấu mốc quan trọng là vào tháng 3/2026, New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 450 triệu USD cung cấp tên lửa BrahMos cho Indonesia, cho thấy tham vọng mở rộng thị phần quốc phòng của nước này.

Song song với đó, Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited đang tận dụng lợi thế đặc biệt khi trở thành một trong số ít cơ sở trên thế giới có khả năng đại tu động cơ máy bay Sukhoi mà không cần phụ tùng từ Nga. Điều này giúp Ấn Độ biến những gián đoạn địa chính trị thành lợi thế cạnh tranh.

Theo các ước tính, xuất khẩu quốc phòng của nước này có thể vượt mốc 30.000 crore rupee trong năm tài khóa 2026, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành.

Khủng hoảng Tây Á: Cơ hội vàng cho tham vọng vũ khí của Ấn Độ

Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ có thể vượt mốc 30.000 crore rupee trong năm tài khóa 2026. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với các nhà sản xuất Ấn Độ không phải là thiếu cơ hội, mà là khả năng mở rộng quy mô đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, trong bối cảnh các đối thủ như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang dẫn trước về công nghệ và chuỗi cung ứng.

Chiến lược “Make in India” vì thế đang chuyển mình từ khẩu hiệu phát triển nội địa thành một định hướng xuất khẩu giá trị cao, tận dụng vị thế trung lập và năng lực sản xuất để chen chân vào thị trường quốc phòng quốc tế.

Giới phân tích nhận định, nếu tận dụng tốt cơ hội hiện tại, Ấn Độ có thể nổi lên như một trong những nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho các quốc gia đang phát triển trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: WION

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn 43,6 tỷ USD, đồng minh đối mặt nguy cơ chậm nhận vũ khí tới 5 năm

Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn 43,6 tỷ USD, đồng minh đối mặt nguy cơ chậm nhận vũ khí tới 5 năm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ một tài liệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được tờ The Washington Post trích dẫn, tổng chi phí mà Mỹ phải bỏ ra cho cuộc chiến tại Iran tính đến đầu tháng 9 đã lên tới ít nhất 43,6 tỷ USD. Con số này vượt xa các ước tính...
Tổng thống Pháp triệu tập G7 bàn về giá năng lượng

Tổng thống Pháp triệu tập G7 bàn về giá năng lượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ triệu tập cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong những tuần tới để thảo luận về năng lượng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh và các mối đe dọa an ninh tại châu Âu gia tăng.
Ông Trump tuyên bố Mỹ - Đan Mạch đạt thỏa thuận lịch sử về Greenland, mở đường kiểm soát an ninh “vĩnh viễn”

Ông Trump tuyên bố Mỹ - Đan Mạch đạt thỏa thuận lịch sử về Greenland, mở đường kiểm soát an ninh “vĩnh viễn”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt được thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc mở rộng lực lượng quân sự Mỹ và nắm quyền kiểm soát an ninh lâu dài tại hòn đảo Bắc Cực chiến lược này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh