Không chấp hành triệu tập, Đại sứ Mỹ tại Pháp bị hạn chế quyền tiếp xúc

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Pháp đã quyết định hạn chế quyền tiếp xúc trực tiếp của Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner với các thành viên chính phủ, sau khi ông không đến Bộ Ngoại giao Pháp theo giấy triệu tập liên quan đến các phát biểu của Đại sứ quán Mỹ về một vụ việc bạo lực xảy ra gần đây.

Không chấp hành triệu tập, Đại sứ Mỹ tại Pháp bị hạn chế quyền tiếp xúc

Chính phủ Pháp đã quyết định hạn chế quyền tiếp xúc trực tiếp của Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner với các thành viên chính phủ, sau khi ông không đến Bộ Ngoại giao Pháp theo giấy triệu tập liên quan đến các phát biểu của Đại sứ quán Mỹ về một vụ việc bạo lực xảy ra gần đây.

Không chấp hành triệu tập, Đại sứ Mỹ tại Pháp bị hạn chế quyền tiếp xúc

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner tại Điện Élysée, Paris, trong ngày diễn ra hội nghị “Liên minh tự nguyện”, 4/9/2025. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn ngoại giao Pháp ngày 23/2, ông Kushner được triệu tập để làm rõ những bình luận được Đại sứ quán Mỹ đăng tải về vụ một nhà hoạt động cực hữu người Pháp bị sát hại tuần trước. Tuy nhiên, ông đã không có mặt theo yêu cầu.

Nguồn tin cho biết phía Pháp không chấp nhận việc một sự việc thuộc phạm vi tranh luận nội bộ bị khai thác từ bên ngoài. Do đó, Ngoại trưởng Pháp đã đề nghị không cho Đại sứ Mỹ tiếp xúc trực tiếp với các thành viên chính phủ.

Trước đó, nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque đã thiệt mạng sau một vụ ẩu đả với những người bị cho là có quan điểm cực tả. Vụ việc gây chấn động dư luận Pháp.

Không chấp hành triệu tập, Đại sứ Mỹ tại Pháp bị hạn chế quyền tiếp xúc

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner và phu nhân Seryl Kushner Ảnh: Getty Images.

Đại sứ quán Mỹ tại Pháp và Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi diễn biến vụ việc. Trên mạng xã hội X, các cơ quan này bày tỏ quan ngại về xu hướng cực đoan bạo lực cánh tả gia tăng và cho rằng đây là mối đe dọa đối với an toàn công cộng.

Đây là lần thứ hai Đại sứ Kushner không có mặt theo giấy triệu tập của Bộ Ngoại giao Pháp. Tháng 8/2025, ông từng được yêu cầu giải trình sau khi công khai bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng các hành vi bài Do Thái tại Pháp và chỉ trích chính quyền sở tại chưa có biện pháp đủ mạnh.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về động thái mới nhất của Chính phủ Pháp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh