Khách du lịchTrung Quốc “đổ bộ” Đông Nam Á
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài kỷ lục 9 ngày, làn sóng du khách Trung Quốc đang tạo nên một cuộc “đổ bộ” quy mô lớn vào khu vực Đông Nam Á. Khách Trung Quốc năm 2026 không còn quá mặn mà với các tour mua sắm thuần túy, thay vào đó, họ chuyển hướng sang du lịch trải nghiệm trong những ngày Tết nguyên đán.

Singapore là điểm đến được ưa chuộng nhất trong dịp Tết nguyên đán, với 44,5% du khách toàn cầu xác nhận đặt chỗ Ảnh: Travelweekly
Theo ghi nhận từ các nền tảng lớn như Trip.com, lượng đặt vé máy bay quốc tế từ Trung Quốc trong dịp Tết 2026 đã tăng tới 54%. Các chuyên gia nhận định, việc kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 15/2 đã giải phóng nhu cầu tích tụ, khiến người dân sẵn sàng chi tiêu mạnh tay hơn cho các hành trình xa.
Đáng chú ý, cơ quan di trú Trung Quốc dự báo trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 2,05 triệu lượt người xuất nhập cảnh, một con số kỷ lục minh chứng cho sự phục hồi hoàn toàn của thị trường du lịch lớn nhất thế giới.
Trong khi lượng khách tìm đến Nhật Bản sụt giảm mạnh do các yếu tố khách quan, các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và cả Việt Nam lại chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Lý do chính khiến khu vực này thắng thế là nhờ việc miễn thị thực và bổ sung hàng trăm chuyến bay trực tiếp đã gỡ bỏ rào cản lớn nhất cho du khách. Giữa mùa đông giá rét tại đại lục, khí hậu nhiệt đới tại các vùng biển như Phú Quốc (Việt Nam), Bali (Indonesia) hay các đảo tại Thái Lan trở thành lựa chọn “trốn rét” lý tưởng. Bên cạnh đó, không khí Tết đặc trưng với múa lân, rồng và ẩm thực phong phú giúp du khách vừa cảm thấy gần gũi, vừa có trải nghiệm mới lạ.

Khách du lịch Trung Quốc đang tăng lên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài chín ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, với Nga, Thái Lan nằm trong số những điểm đến nước ngoài hàng đầu, trong khi Nhật Bản bắt đầu mất đi một phần sức hấp dẫn. Ảnh: Nationthailand
So với các tour liên lục địa, Đông Nam Á vẫn giữ được mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp.
Giới trẻ Trung Quốc hiện ưu tiên các dịch vụ cá nhân hóa, tìm kiếm những điểm đến mới nổi và tham gia sâu vào các hoạt động văn hóa bản địa.
Sự chuyển dịch này không chỉ mang lại nguồn thu khổng lồ mà còn đòi hỏi ngành du lịch các nước sở tại phải nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của dòng khách này.
Nhật Lệ
Nguồn: Travelweekly, Nationthailand





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu