Kết quả bầu cử sơ bộ tại Myanmar: Đảng USDP dẫn đầu giữa bối cảnh xung đột và khủng hoảng nhân đạo
Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 4/1 công bố kết quả sơ bộ Hạ viện trong giai đoạn 1 của tổng tuyển cử cho thấy, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội hậu thuẫn đang dẫn đầu với cách biệt lớn so với các đối thủ.

Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội hậu thuẫn dẫn đầu trong kết quả bầu cử sơ bộ tại Myanmar. Ảnh: ABC News
Cuộc bầu cử diễn ra giữa bối cảnh xung đột vũ trang kéo dài và khủng hoảng nhân đạo, từng khiến khoảng 3,5 triệu người dân phải di dời và khoảng 22 triệu người cần hỗ trợ.
Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) thông báo 56 ứng viên trúng cử tại 7 bang và vùng, trong đó USDP giành 49 ghế và thắng tuyệt đối tại các khu vực Taninthayi, Bago, Mandalay và Yangon. Các đảng còn lại gồm Đảng Quốc gia Naga (4 ghế), Đoàn kết quốc gia (NUP), Dân tộc Rakhine (RNP) và Đoàn kết Shan-ni (SSP) mỗi đảng giành 1 ghế. Kết quả đầy đủ sẽ được công bố khi hoàn tất kiểm phiếu và thủ tục pháp lý tại các đơn vị bầu cử.
Giai đoạn 1 diễn ra ngày 28/12 với hơn 6 triệu cử tri đi bầu, chiếm khoảng 52% trong tổng số hơn 11 triệu cử tri đủ điều kiện, thấp hơn mức ước tính 70% trong các cuộc bầu cử năm 2015 và 2020. Cuộc bầu cử lần này chỉ tổ chức tại 265/330 thị trấn do tình hình bất ổn và xung đột vũ trang, các giai đoạn tiếp theo dự kiến vào ngày 11/1 và 25/1/2026.
Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing khẳng định, đây là cuộc bầu cử “tự do, công bằng” trong khuôn khổ hệ thống dân chủ đa đảng, đồng thời nhấn mạnh quá trình bầu cử sẽ tiếp tục theo đúng lộ trình.

Người dân Myanmar xếp hàng bầu cử. Ảnh: The Hindu
Cuộc tổng tuyển cử thu hút khoảng 5.000 ứng viên từ 57 đảng phái, tranh cử các ghế tại Hạ viện, Thượng viện và cơ quan lập pháp cấp bang, vùng. Quốc hội liên bang mới sẽ bầu Tổng thống, người sẽ thành lập chính phủ mới. Thời gian tới, chính phủ mới của Myanmar sẽ phải đương đầu giải quyết các điểm nóng còn xung đột vốn từng khiến khoảng 3,5 triệu người dân phải di dời và khoảng 22 triệu người dân cần hỗ trợ nhân đạo.
Minh Phương
Nguồn: ABC News, The Hindu.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu