IAEA cảnh báo thời gian đạt thỏa thuận hạt nhân Iran-Mỹ không còn nhiều
Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc vừa cảnh báo cơ hội đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ đang thu hẹp, trong bối cảnh đối thoại vừa có tín hiệu tiến triển, vừa đối mặt với sức ép gia tăng từ thực địa.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ có “bước tiến” nhưng cảnh báo “không còn nhiều thời gian”. Ảnh: AFP.
Phát biểu trên truyền hình Pháp hôm 18/2, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết các cuộc đàm phán tại Geneva do Oman làm trung gian đã tạo ra “bước tiến”, song nhấn mạnh “không còn nhiều thời gian” để đạt được một thỏa thuận.
Theo ông Grossi, đối thoại thực chất giữa các bên đang dần hình thành và bắt đầu đề cập các vấn đề cụ thể, dù tiến trình này vẫn hết sức phức tạp.
Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Tehran hiện đã đình chỉ một phần hợp tác với IAEA, không cho phép thanh sát viên tiếp cận các địa điểm từng bị Israel và Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, đồng thời cáo buộc cơ quan này thiếu khách quan.

Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr khi nhiên liệu đầu tiên được nạp vào ngày 21 tháng 8 năm 2010 tại Bushehr, miền nam Iran. Ảnh: Getty.
Trong khi đó, Mỹ vẫn đang gia tăng đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông. Hiện Washington triển khai 13 tàu chiến trong khu vực, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường đến đây, cùng các tàu khu trục hộ tống. Nhà Trắng cho biết vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán, song tiếp tục duy trì sức ép. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 18/2 cho rằng Iran cần cân nhắc đạt được thỏa thuận, đồng thời lưu ý vẫn tồn tại nhiều yếu tố có thể dẫn tới các biện pháp cứng rắn hơn.
Ngoài ra, các dữ liệu theo dõi công khai cũng cho thấy Mỹ đã triển khai thêm nhiều máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích tàng hình và máy bay tiếp dầu, nhằm duy trì năng lực sẵn sàng hoạt động trong khu vực.

Các chuyên gia theo dõi hoạt động bay trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln trên Biển Ả Rập, ngày 7 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ/AFP.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng cường lực lượng quân sự sau các diễn biến căng thẳng tại Iran hồi đầu năm. Dù chưa đưa ra quyết định về các hành động tiếp theo, Washington vẫn nhấn mạnh mục tiêu đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới thay thế thỏa thuận năm 2018.
Trong bối cảnh đối thoại tiếp tục được thúc đẩy nhưng khác biệt vẫn còn lớn, triển vọng đạt được một giải pháp toàn diện hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức.
Thúy Hà
Nguồn: TRT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu