Hoằng Hóa - Điện Bàn: Nghĩa tình son sắt
Chặng đường hơn 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa - Điện Bàn “tình sâu, nghĩa nặng” dường như đã khắc sâu vào tâm khảm và thấm sâu vào nhịp sống của mỗi người dân. Để rồi cho đến hôm nay, trải qua biết bao gian nan, thử thách, tình cảm từ mối lương duyên kết nghĩa ấy vẫn đang từng ngày được các thế hệ vun đắp.
Đại diện lãnh đạo thị xã Điện Bàn, thăm, tặng quà tại huyện Hoằng Hóa.
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi phong trào “vì miền Nam ruột thịt” mang đậm nghĩa tình Bắc - Nam được phát động, mà nổi bật là phong trào “Kết nghĩa Bắc - Nam”. Theo chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 12/3/1960 tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Quảng Nam. Và 3 năm sau, ngày 20/7/1963, tại huyện Hoằng Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa huyện Hoằng Hóa với huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Sau lễ kết nghĩa, tình cảm giữa đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương ngày càng khăng khít, bền chặt, nhất là trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Khi ấy, Điện Bàn trở thành vùng trọng điểm “tố cộng, diệt cộng” của chính quyền chế độ cũ. Để thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”, địch dùng mọi thủ đoạn chiến tranh, sử dụng các loại vũ khí, phương tiện hiện đại nhằm hủy diệt sự sống, đàn áp phong trào cách mạng, xây dựng vành đai điện tử hòng biến Điện Bàn thành vành đai trắng, gây ra nhiều tội ác đối với Nhân dân. Để góp sức, chia khó cùng Điện Bàn, với tấm lòng tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ, hàng ngàn thanh niên Hoằng Hóa đã hăng hái xung phong lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, cho Điện Bàn máu lửa. Nhân dân Hoằng Hóa cũng đã đóng góp hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho Điện Bàn, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó, Đảng bộ, quân và dân Điện Bàn đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều thành tích, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một mối.
Khi chiến tranh kết thúc, mối tình kết nghĩa keo sơn ấy cho đến hôm nay vẫn nguyên vẹn, sợi dây tình cảm được thử thách qua sự khốc liệt của bom đạn giờ đây đang nối dài thêm những khúc tươi mới, rạng rỡ giữa thời bình. Điều đó được minh chứng bằng những chương trình ký kết, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thử thách giữa Hoằng Hóa – Điện Bàn. Suốt những năm qua, nhiều đoàn công tác của thị xã Điện Bàn và huyện Hoằng Hóa đã thường xuyên qua lại, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Đồng thời, cùng nhau đóng góp, xây dựng các công trình lưu niệm, hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn...
Điện Bàn hôm nay đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhiều công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng đô thị được xây dựng khang trang và hiện đại. Đặc biệt, nơi đây còn có nhiều công trình ghi dấu tình cảm kết nghĩa của 2 địa phương như Tượng đài lão dân quân Hoằng Trường anh hùng; dành tuyến đường trung tâm thị xã để đặt tên đường Hoằng Hóa; xây dựng phòng trưng bày Hoằng Hóa – Điện Bàn... Những công trình, phần việc này trở thành biểu tượng sinh động cho tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương và cũng để Nhân dân Điện Bàn hôm nay hiểu hơn về lịch sử, con người, mảnh đất Hoằng Hóa anh em.
Phát huy truyền thống quê hương, huyện Hoằng Hóa cũng ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Hiện nay, huyện đã hình thành được nhiều khu, cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng như: Cụm Công nghiệp Nam Gòng, Cụm Công nghiệp phía Bắc huyện, Cụm Công nghiệp Phú - Quý... Huyện cũng xây dựng các khu đô thị, khu dân cư khang trang, hiện đại như, thị trấn Bút Sơn, khu đô thị Hải Tiến, Sunrise City, Newhouse City... Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng, vừa tạo điểm nhấn về bộ mặt NTM, vừa tạo động lực để phát triển kinh tế. Đặc biệt, điểm nhấn của huyện là Khu Du lịch biển Hải Tiến ngày càng đổi mới, khang trang, hiện đại. Tại đây, hiện có trên 7.000 phòng khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Theo ước tính, hàng năm đón trên 1,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tắm mát, tham quan.
Trong suốt chiều dài lịch sử, duyên phận đã cho hai địa phương Hoằng Hóa – Điện Bàn được cùng nhau sát cánh, kề vai, chia ngọt sẻ bùi, đóng góp sức người, sức của, hy sinh xương máu cho sự nghiệp kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 60 năm qua, viết tiếp mạch nguồn truyền thống của cha ông, tình cảm gắn bó keo sơn Hoằng Hóa - Điện Bàn vẫn đang từng ngày, từng giờ được các thế hệ đi sau khắc ghi, trân trọng và vun đắp. Đây cũng chính là động lực to lớn để hai địa phương vươn lên phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài và ảnh: Nguyễn Đạt
{name} - {time}
-
2025-03-12 19:14:00
Lan tỏa lòng nhân ái từ một cuộc vận động
-
2025-03-12 18:59:00
Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ ngày 12/3
-
2025-03-11 17:37:00
Ấm áp nghĩa tình những ngôi nhà 22
Tuyển 3.300 lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất và nông nghiệp
Phấn đấu đến 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát
Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn tiếp nhận 11 công đoàn cơ sở
Hợp đồng hợp tác hay kịch bản chiếm đoạt tài sản? - Góc khuất từ vụ TNC huy động vốn “chui” vào Dự án Yên Trạch (Bài 1): Từ hợp đồng hợp tác đến hành trình đi đòi tiền trong vô vọng
Phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xây dựng Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa vững mạnh
Cục Hàng không chỉ ra hàng loạt tồn tại của hai hãng bay Việt Nam
Trao tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi tại thị xã Nghi Sơn
Tỏa sáng những bông hoa ngành điện