Hàn Quốc cho phép đầu tư vào trái phiếu Kimchi sau 14 năm có lệnh cấm
Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ một quy định đã tồn tại 14 năm qua, trong đó cấm các tổ chức trong nước đầu tư vào loại hình trái phiếu được gọi là “trái phiếu Kimchi” phát hành cho thị trường nội địa. Động thái này nhằm mục đích cải thiện thanh khoản ngoại hối và giảm áp lực lên đồng won.
Trụ sở Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với công cụ nợ bằng ngoại tệ do các tổ chức trong nước phát hành, hay còn gọi là trái phiếu Kimchi, bắt đầu từ ngày 30/6. Thay đổi này sẽ cho phép các tổ chức tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan đến ngoại hối được tự do mua vào loại công cụ nợ này.
Tuy nhiên, những trái phiếu Kimchi được phát hành riêng lẻ (bán cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư có chọn lọc, chứ không chào bán rộng rãi ra công chúng) thì vẫn tiếp tục bị cấm theo quy định cũ. Lý do là vì hình thức phát hành riêng lẻ này kém minh bạch hơn, dễ tạo ra những “kẽ hở pháp lý” có thể bị lợi dụng để lách luật hoặc gây rủi ro cho hệ thống tài chính.
Trong một thông cáo báo chí, BoK cho biết biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng mất cân đối cung-cầu ngoại hối, thông qua việc cải thiện tình hình thanh khoản ngoại tệ và giảm bớt áp lực lên đồng won đang suy yếu. Thông cáo cũng cho biết thêm, động thái này cũng sẽ giúp phát triển thị trường vốn trong nước thông qua việc kích hoạt thị trường trái phiếu Kimchi.
Lệnh hạn chế này được áp dụng lần đầu tiên vào năm 2011, do các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng việc đầu tư quá mức của các tổ chức trong nước vào công cụ nợ bằng ngoại tệ có thể làm gia tăng các khoản nợ nước ngoài ngắn hạn.
Thay đổi trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang tìm cách ổn định thị trường ngoại hối, mở rộng các phương án huy động vốn trong nước, đồng thời củng cố vị thế của Seoul như một trung tâm tài chính khu vực./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-30 09:04:00
Trao giải cuộc thi viết và vẽ “Vì biển đảo quê hương” tại châu Âu
-
2025-06-30 09:00:00
Tổng thống Trump: Mỹ không gia hạn lệnh tạm hoãn thuế quan sau ngày 9/7
-
2025-06-30 07:04:00
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương
Israel mở chiến dịch lớn tại Bờ Tây, bắt giữ hơn 60 thành viên phong trào Hamas
Mưa lũ kéo dài 9 ngày tại Ấn Độ khiến 34 người thiệt mạng
Mỹ dồn lực cho máy bay tàng hình thế hệ mới F-47
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị thẩm vấn tại văn phòng công tố
Israel cam kết duy trì ưu thế trên không trước Iran
Shahed-136 2.0: Nga định nghĩa lại chiến tranh
Tòa án Tối cao Mỹ “bật đèn xanh” cho việc bỏ quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh