Hamas kêu gọi mở cửa khẩu Rafah và thành lập ủy ban kỹ trị tái thiết Gaza
Phong trào Hamas ngày 17/10 kêu gọi mở ngay lập tức cửa khẩu biên giới Rafah và thành lập một ủy ban kỹ trị quốc gia để giám sát quá trình tái thiết Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh vùng lãnh thổ này phải được xây dựng lại dưới sự giám sát quốc gia độc lập và không bị can thiệp về mặt chính trị.
Cửa khẩu biên giới Rafah. Ảnh: CNN
Tuyên bố của Hamas nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi mở cửa khẩu Rafah theo cả hai hướng để cho phép người dân và hàng hóa được tự do di chuyển vào Gaza”. Hamas cũng nhấn mạnh, cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa viện trợ nhân đạo, bao gồm vật tư y tế và lương thực, vào Gaza.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu biên giới của Gaza để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại đây. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo rằng việc đảo ngược nạn đói do phong tỏa của Israel kéo dài hơn bảy tháng qua sẽ “mất nhiều thời gian.” Hiện, mỗi ngày trung bình có khoảng 560 tấn lương thực được chuyển vào Gaza, song con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
Trong bối cảnh nạn đói đang diễn ra ở một số khu vực tại Gaza, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cho biết, để giảm bớt khủng hoảng, cần hàng nghìn xe cứu trợ được đưa vào Gaza mỗi tuần, trong khi việc tiếp cận khu vực, đặc biệt là phía Bắc, vẫn gặp khó khăn do đường sá hư hại nặng.
Trong khi đó, Người phát ngôn Văn phòng Điều phối Nhân đạo của LHQ (OCHA) Jens Laerke nhấn mạnh, việc khôi phục đường sá và rà phá bom mìn còn sót lại là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động viện trợ.
Các xe chở hàng hóa viện trợ vào Gaza. Ảnh: Los Angeles Times
Cùng ngày, tại cửa khẩu Kerem Shalom - tuyến viện trợ chính vào Gaza - các nhóm cực đoan Israel thuộc phong trào Tsav 9 đã chặn các xe tải chở lương thực và hàng cứu trợ, khiến việc tiếp tế bị gián đoạn. Nhóm này tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn viện trợ “cho đến khi thi thể con tin cuối cùng được trao trả.”
Xung đột Israel - Hamas đã khiến Gaza bị tàn phá nghiêm trọng, với hơn 83% cơ sở hạ tầng bị hư hại hoặc phá hủy. Các chuyên gia nhận định tiến trình tái thiết vùng đất này sẽ kéo dài hàng thập kỷ, đòi hỏi nguồn lực tài chính và sự kiên trì rất lớn từ cộng đồng quốc tế.
Minh Phương (Theo Ahram)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu