Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

(Baothanhhoa.vn) - Tại thôn 4 Vận Quy, xã Thiệu Trung, ông Nguyễn Quốc Bảo là một trong những hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”. Ở tuổi 70, khi nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, ông Bảo vẫn cần mẫn lao động, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Tại thôn 4 Vận Quy, xã Thiệu Trung, ông Nguyễn Quốc Bảo là một trong những hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”. Ở tuổi 70, khi nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, ông Bảo vẫn cần mẫn lao động, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Mô hình kinh tế của ông Nguyễn Quốc Bảo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Huê

Ông Bảo chia sẻ: "Dù sản xuất còn không ít khó khăn, vất vả, song tôi luôn giữ tinh thần lạc quan, cần cù lao động. Được làm việc mỗi ngày không chỉ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui và sự gắn bó với ruộng vườn, trang trại. Ở tuổi xế chiều, tôi quan niệm hạnh phúc lớn nhất là vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, cống hiến, chăm lo cho gia đình, con cháu và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương". Suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc ấy đã trở thành động lực để ông không ngừng nỗ lực vươn lên.

Năm 2008, được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, gia đình ông mạnh dạn nhận thầu 2,5ha đất hoang hóa ven kênh tiêu của xã. Thời điểm đó, khu đất còn cằn cỗi, nhiều người không khỏi băn khoăn về hiệu quả đầu tư. Không nản chí, ông Bảo vay vốn ngân hàng, tập trung cải tạo đất, đào ao, quy hoạch lại mặt bằng để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Những ngày đầu khởi nghiệp trên vùng đất khó, vợ chồng ông phải đối mặt với nhiều thử thách, từ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm đến rủi ro dịch bệnh. Song với quyết tâm và khát vọng vươn lên, ông bà từng bước vượt qua khó khăn, biến vùng đất hoang hóa thành trang trại cho giá trị kinh tế cao.

Nhận thức rõ vai trò của khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức; đồng thời chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách, báo, internet và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả trong và ngoài xã. Sau quá trình nghiên cứu, gia đình ông quyết định mở rộng sản xuất, phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.

Hiện nay, trang trại của gia đình ông có gần 100 cây bưởi Diễn, gần 100 gốc mít Thái cho thu hoạch ổn định; duy trì chăn nuôi hơn 100 con lợn, hàng trăm con gà, ngan; kết hợp nuôi cá rô phi đơn tính, trắm, mè và ốc nhồi; 120 đôi chim bồ câu sinh sản... Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phòng, chống dịch bệnh, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông phát triển bền vững. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Bảo còn là hội viên người cao tuổi gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội và địa phương; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên và người dân có nhu cầu. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông đã được nhiều đoàn đến tham quan, học tập, qua đó góp phần lan tỏa phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Từ sự cần cù, ý chí và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Quốc Bảo trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai trẻ quyết tâm làm giàu từ nghề nông

Chàng trai trẻ quyết tâm làm giàu từ nghề nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Ngô Đình Tuấn, xã Thọ Xuân thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, trong hoàn cảnh ấy càng không làm anh Tuấn thôi từ bỏ những ước mơ vượt khó, vươn lên làm giàu...
Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nghề, sự...
Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh