Gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu
Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội nông dân huyện Như Thanh triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Ông Cao Văn Dong (dân tộc Mường), thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ (Như Thanh) là một trong những người luôn đi đầu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh của xã.
Ông Cao Văn Dong, thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ (Như Thanh) hướng dẫn kỹ thuật may túi cho công nhân.
Ông Cao Văn Dong sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo. Sau khi xây dựng gia đình, ông được bố mẹ cho ở riêng. Khi ấy, cuộc sống gia đình ông luôn trong tình cảnh thiếu trước hụt sau. Không cam chịu đói nghèo, ông bàn bạc với vợ vay vốn ngân hàng cải tạo đất trồng keo, phát triển kinh tế tổng hợp và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cuộc sống của gia đình ông Dong từng bước được cải thiện, có điều kiện nuôi cho 5 người con ăn học và tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.
Không bằng lòng với những kết quả đạt được, năm 2017, ông Dong đã phối hợp với doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định nhận may gia công túi đựng đồ gia dụng xuất khẩu. Để thực hiện được điều này, ông đã bàn bạc với các con, huy động vốn để xây dựng xưởng. Sau nhiều năm phát triển, xưởng may túi của gia đình ông Dong ngày càng mở rộng, tạo uy tín với đối tác. Đơn đặt hàng với gia đình ông ngày càng tăng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hiện nay, xưởng may của ông Dong đã tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Nói chuyện với chúng tôi, ông Cao Văn Dong chia sẻ: "Muốn thoát nghèo không còn đường nào khác ngoài sự nỗ lực của bản thân, thức khuya dậy sớm lao động sản xuất và không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là phải biết nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập không chỉ cho gia đình mà cả lao động của địa phương".
Cùng với phát triển kinh tế, ông Dong luôn tích cực tham gia các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Ông luôn đi đầu các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã; tích cực vận động người thân trong dòng họ tự nguyện góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng của thôn, của xã.
Ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, cho biết: "Ông Cao Văn Dong là một trong những gương điển hình đã nỗ lực vượt khó, vươn lên phát kinh tế, góp phần xây dựng quê hương. Những việc làm của ông Dong không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn có sức lan tỏa để người dân trên địa bàn xã học tập, thi đua phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Yên Thọ ngày càng phát triển".
Bài và ảnh: Hải Anh
{name} - {time}
-
4 giờ trước
Còn nhiều khó khăn trong bố trí tái định cư cho người dân vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
-
4 giờ trước
Góp sức phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài
-
5 giờ trước
Cháy tàu neo đậu tại bến cá Lạch Trường
Chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Cảnh báo về lỗ hổng thông tin
Nơi rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ
Xã Hợp Tiến triển khai đợt cao điểm rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
LĐLĐ TP Thanh Hoá: Nhân rộng cách làm hay, mô hình mới trong hoạt động công đoàn
[E-Magazine] - Dập dìu Mùa Xuân
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
[Video] Chủ động chặn hàng lậu dịp tết ngay từ cửa khẩu
“Hot” rần rần không khí nhặt rác làm sạch núi Bà Đen, Tây Ninh
Thời tiết
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa
- 28°C - 36°CÍt mây, trời nắng nóng