Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

(Baothanhhoa.vn) - Với sứ mệnh vẻ vang của mình, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa là nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thảm họa thiên tai. Trên hành trình thực hiện các nhiệm vụ cao cả ấy, những người lính không chỉ là người bảo vệ, mà còn là những người bạn đồng hành, sẻ chia, gánh vác với người dân bởi những người lính đều từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ...

Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

Với sứ mệnh vẻ vang của mình, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa là nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thảm họa thiên tai. Trên hành trình thực hiện các nhiệm vụ cao cả ấy, những người lính không chỉ là người bảo vệ, mà còn là những người bạn đồng hành, sẻ chia, gánh vác với người dân bởi những người lính đều từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ...

Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhà trường khắc phục sau bão số 10.

Với tinh thần “tính mạng con người là trên hết, trước hết” và phương châm “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, ngay trước, trong và sau khi các cơn bão tan, LLVT tỉnh đều sẵn sàng ứng trực, tham gia giúp đỡ, cứu trợ người dân. Tại xã Nông Cống, một trong những tâm lũ nặng nề nhất trong cơn bão số 10 vừa qua với hơn 3.000 hộ dân bị cô lập do nước lũ dâng, chính quyền và lực lượng quân đội, công an đã khẩn cấp dùng xuồng máy, chèo thuyền tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Đại tá Lê Văn Khanh, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia trực tiếp chỉ huy bộ đội tại hiện trường cho biết, đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng túc trực liên tục tại Nông Cống, tổ chức ứng cứu và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh việc tiếp tế tập trung, các tàu xuồng của đơn vị hoạt động tối đa công suất, chiều vào là tiếp tế nhu yếu phẩm, chiều ra là vận chuyển người già trẻ em đến các khu vực sơ tán dân tập trung... Hàng nghìn suất nhu yếu phẩm thiết yếu đã được bộ đội chuyển xuống xuồng và phân phát tận tay từng hộ dân. Những người già yếu, trẻ nhỏ được lực lượng chức năng di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Chỉ trong ít ngày, hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 4.000 lượt dân quân tự vệ đã được huy động tham gia di dời gần 20.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông bị chia cắt, vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men đến các vùng bị cô lập.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, LLVT của tỉnh thường xuyên được củng cố về mọi mặt. Dân quân tự vệ bố trí rộng khắp, hàng năm được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự cho một số huyện, bảo đảm an toàn và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức các cuộc diễn tập cấp xã với hàng nghìn lượt người tham dự. Qua các cuộc diễn tập, trình độ, năng lực của cán bộ phụ trách công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn được nâng lên; ý thức phòng, chống thiên tai của người dân được chuyển biến rõ nét.

Phát huy truyền thống “Gắn bó máu thịt với Nhân dân, quân với dân một ý chí”, với chức năng đội quân công tác và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Từ những việc làm thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia XDNTM, thời gian qua LLVT tỉnh đã huy động 9.461 ngày công, trên 6 tỷ đồng... tham gia hỗ trợ 363 xã trước đây, 717 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 97 xã cũ đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã cũ và 489 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 13 đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn XDNTM. LLVT tỉnh cũng đã phối hợp hỗ trợ xây dựng 261 “Nhà Đại đoàn kết”, 18 “Nhà đồng đội”, 56 “Nhà tình nghĩa”; 4 “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng là quân nhân, gia đình chính sách, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 27 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030, Bộ CHQS tỉnh nhận nuôi 8 cháu và nhận đỡ đầu 120 cháu với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “LLVT tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt với chức năng “đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân lao động sản xuất” và tinh thần “Ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT". Khi Tổ quốc và Nhân dân cần, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy ở phía trước, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước. Cứu giúp Nhân dân đã trở thành một trong những nhiệm vụ chiến đấu hàng đầu giữa thời bình của “Bộ đội Cụ Hồ”, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo về loại ma túy cực độc fentanyl, độc tính cao gấp 50 lần so với heroine

Cảnh báo về loại ma túy cực độc fentanyl, độc tính cao gấp 50 lần so với heroine

Đời sống - Xã hội
Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết liên quan đến vụ triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội mới đây, sau một thời gian gửi mẫu lọ nước (10ml) thu giữ nghi ma túy đến Trung tâm Giám định ma túy, Viện...
Đa dạng các hoạt động hỗ trợ trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đời sống - Xã hội
Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ, thu hút sự chung tay của toàn xã hội. Với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình năm nay tập trung chăm lo toàn diện cho người...
Bước tiến trong cải cách và đổi mới

Bước tiến trong cải cách và đổi mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025 là năm cuối thực hiện khâu đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm đặc biệt khi chuyển từ vận hành chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp. Với khối...
Thôn thông minh, người dân được hưởng lợi

Thôn thông minh, người dân được hưởng lợi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng thôn thông minh không chỉ là bước tiến về ứng dụng công nghệ mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Đây cũng là nền tảng để hình thành cộng đồng dân cư hiện đại, biết khai thác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh