Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt các tín đồ tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, ngày 8/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Giáo hoàng Leo XIV là Giáo hoàng thứ 267, có kinh nghiệm toàn cầu, nhiều năm làm việc tại Peru và Vatican.
Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ tiếp tục các cải cách của Giáo hoàng Francis. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ.
Tân Giáo hoàng Leo XIV đã ra mắt tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Trước đó, khói trắng đã bốc lên trên Nhà nguyện Sistine, dấu hiệu cho thấy các Hồng y đã chọn Giáo hoàng mới vào ngày thứ hai của mật nghị Hồng y.
Trước kia, Giáo hoàng Benedict XVI cũng được bầu sau 4 vòng bỏ phiếu; Giáo hoàng Francis đã được bầu sau 5 vòng.
Hàng chục nghìn người ở quảng trường chính của Vatican đã vỗ tay vang dội khi khói trắng bốc ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistine và chờ chào đón Giáo hoàng mới.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-09 08:30:00
Ukraine sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức
-
2025-05-09 08:00:00
S-400 của Ấn Độ lần đầu chiến đấu bảo vệ không phận
-
2025-05-09 06:02:00
Link xem trực tiếp lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Quốc hội Ukraine chính thức phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không Pakistan bị vô hiệu hóa
Đức gửi gói viện trợ gần 8 tỷ euro cho Ukraine
Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt tưởng nhớ nạn nhân trong thế chiến 2
Pakistan tuyên bố bắn hạ 12 máy bay không người lái của Ấn Độ
Trực thăng Ka-52 Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Moscow
Máy bay không người lái Ukraine làm tê liệt không phận Moscow trong 3 ngày liên tiếp
Nga kêu gọi người dân kiên nhẫn với những hạn chế an ninh trong Ngày Chiến thắng
Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử