EU nỗ lực đạt đồng thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trước hạn chót

(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực đạt được đồng thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga trước thời hạn ngày 15/3, tuy nhiên quá trình này đang gặp trở ngại khi Hungary và Slovakia chưa ủng hộ quyết định.

EU nỗ lực đạt đồng thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trước hạn chót

Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực đạt được đồng thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga trước thời hạn ngày 15/3, tuy nhiên quá trình này đang gặp trở ngại khi Hungary và Slovakia chưa ủng hộ quyết định.

EU nỗ lực đạt đồng thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trước hạn chót

EU nỗ lực đạt đồng thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: Seafoodnews

Theo quy định của EU, các biện pháp trừng phạt phải được gia hạn định kỳ sáu tháng một lần và cần sự đồng thuận của toàn bộ các quốc gia thành viên. Các biện pháp hiện áp dụng đối với hơn 2.700 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga.

Trong cuộc họp của các đại sứ EU tại Brussels ngày 11/3, nỗ lực đầu tiên nhằm gia hạn các hạn chế này đã chưa đạt được kết quả. Nhiều nhà ngoại giao cho biết Hungary và Slovakia phản đối sau khi đề nghị của EU về việc loại bỏ một số cá nhân khỏi danh sách trừng phạt không được chấp nhận.

Một cuộc họp khác dự kiến được tổ chức vào ngày 13/3 nhằm tiếp tục tìm giải pháp trước thời hạn chót. Nếu các biện pháp trừng phạt không được gia hạn trước ngày 15/3, toàn bộ danh sách các cá nhân và tổ chức bị áp đặt biện pháp hạn chế – trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tự động được gỡ bỏ. Khi đó, các cá nhân và tổ chức này có thể tiếp cận lại các nguồn tài sản bị phong tỏa tại EU.

Theo các nhà quan sát, EU từng nhiều lần đối mặt với tình huống tương tự. Năm ngoái, Hungary đã rút lại quyền phủ quyết đối với việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ chưa đầy 48 giờ trước thời hạn chót.

EU nỗ lực đạt đồng thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trước hạn chót

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Euronews

Tuy nhiên, lần này xuất hiện thêm yếu tố mới liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng việc đường ống này ngừng hoạt động có yếu tố chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cơ sở hạ tầng của tuyến đường ống đã bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ngày 27/1 và cần thời gian để sửa chữa. Ủy ban châu Âu hiện đang xem xét khả năng hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy việc sửa chữa tuyến đường ống này, đồng thời tìm cách tháo gỡ bất đồng giữa các bên.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2 giữa bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng

Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2 giữa bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Điện lực Thủy điện và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thông báo lò phản ứng Gori-2 tại Nhà máy điện hạt nhân Gori, thành phố Busan, đã chính thức đi vào vận hành trở lại từ ngày 4/4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh