Đức viện trợ 5 tỷ euro, cùng Ukraine sản xuất vũ khí tầm xa
Đức đã đồng ý một gói viện trợ mới trị giá 5 tỷ euro cho Ukraine và cùng Kiev sản xuất các hệ thống vũ khí tầm xa.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phủ thủ tướng Đức, ngày 28/5/2025. Ảnh: AP.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẽ tìm cách giúp Kiev cùng phát triển vũ khí tầm xa mới có thể tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga khi Đức nhất trí về gói viện trợ mới trị giá 5 tỷ euro.
Báo hiệu sự khởi đầu của “hình thức hợp tác công nghiệp quân sự mới giữa hai nước”, Merz cho biết Đức và Ukraine sẽ tìm cách “cho phép sản xuất chung” vũ khí. “Đây sẽ là sự hợp tác ở cấp độ công nghiệp, có thể diễn ra ở cả Ukraine và Đức”, Merz cho biết.
Sau tuyên bố của Merz, bộ trưởng quốc phòng Ukraine và Đức đã ký một bản ghi nhớ bao gồm khoản đầu tư trực tiếp của Đức vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và một thỏa thuận rộng hơn giữa Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí Đức.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết “một số lượng đáng kể” các hệ thống này dự kiến sẽ được sản xuất vào cuối năm 2025, với lô hàng đầu tiên sẽ sẵn sàng triển khai trong những tuần tới. Berlin cũng tái khẳng định cam kết cung cấp cho Ukraine thêm vũ khí và đạn dược, bao gồm cả phòng không và pháo binh.
Merz từ chối cho biết liệu Đức có cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus tiên tiến cho Ukraine hay không, đây là yêu cầu từ lâu của Kiev và là bước đi mà Berlin vẫn luôn phản đối.
Khi đến thăm Kiev vào đầu tháng 5, Merz cho biết mọi cuộc đàm phán cung cấp vũ khí trong tương lai với Ukraine sẽ được giữ bí mật.
Hôm thứ 26/5, Thủ tướng Đức cho biết các đồng minh phương Tây của Ukraine không còn áp đặt lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa để Kiev chống lại các mục tiêu quân sự của Nga. Sau đó, ông tìm cách xoa dịu những bình luận bằng cách giải thích quyết định dỡ bỏ các hạn chế đã được đưa ra “nhiều tháng trước”.
“Về vấn đề này, tại Berlin, tôi đã mô tả một điều đã diễn ra trong nhiều tháng: cụ thể là Ukraine có quyền sử dụng vũ khí mà họ nhận được, thậm chí vượt ra ngoài biên giới của mình, chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga”, Merz giải thích.
Tên lửa Taurus có tầm bắn tương tự như tên lửa Scalp/Storm Shadow được Pháp và Anh cung cấp cho Ukraine.
Nhưng Taurus khác biệt ở chỗ nó có thể xuyên thủng các bức tường bê tông cốt thép và có thể được lập trình để phát nổ sau khi bắn trúng mục tiêu, đó là lý do tại sao chúng được sử dụng để chống lại những gì không quân Đức gọi là “mục tiêu có giá trị cao”.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-30 19:00:00
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome
-
2025-05-30 17:52:00
Nga có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa Taurus của Đức
-
2025-05-29 09:10:00
Elon Musk từ chức nhân viên chính phủ đặc biệt
Tòa án Thương mại Quốc tế chặn sắc lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mỹ sẵn sàng áp dụng “áp lực tối đa” đối với Nga
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21: Bắt đầu bỏ phiếu sớm
Tổng thống Nga nêu các điều kiện để chấm dứt chiến tranh
Dự luật của Thượng viện Mỹ có thể gây tổn hại Nga nhưng tàn phá EU
Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, Đức có nguy cơ trở thành mục tiêu của Nga
ADB cam kết dành hàng chục tỷ USD hỗ trợ khu vực Đông Nam Á
Tổng thống Mỹ ra điều kiện để Canada tham gia hệ thống “Vòm Vàng”
Nga chặn đứng cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine