Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025: Làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu

(Baothanhhoa.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu vốn chỉ có ở tuyến Trung ương, nay đã được triển khai thành công ngay tại tỉnh, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025: Làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu vốn chỉ có ở tuyến Trung ương, nay đã được triển khai thành công ngay tại tỉnh, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025: Làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu

Một ca can thiệp mạch cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) cho một trường hợp bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối - một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đột tử cao nếu không được can thiệp kịp thời. Đây là một trong những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, phức tạp, hiện mới chỉ được triển khai tại một số bệnh viện tuyến trung ương và một vài cơ sở tuyến tỉnh có đủ điều kiện.

TS.BS Nguyễn Hồng Cường, Trưởng Khoa Quốc tế cho biết: Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định can thiệp cấy máy CRT - thiết bị tạo nhịp tim hiện đại có chức năng đồng bộ hoạt động co bóp giữa các buồng tim, từ đó cải thiện huyết động và tăng hiệu quả bơm máu. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số DSA hiện đại, các bác sĩ đã tiến hành cấy ba điện cực vào nhĩ phải, thất phải và thành bên thất trái thông qua xoang vành. Ngay sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: nhịp tim ổn định, giảm hẳn khó thở, tỉnh táo và có thể ăn uống bình thường. Sau 7 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong trạng thái sức khỏe ổn định. Việc triển khai thành công kỹ thuật CRT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân suy tim nặng ngay tại địa phương.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được biết, để phát triển y tế chuyên sâu, cùng với chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như MRI 1.5 Tesla, CT 32 lát cắt, ECMO, IVUS, phẫu thuật nội soi 3D-4K ICG... Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển y tế chuyên sâu theo Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 68/2024/ĐU-BV ngày 10/8/2024 về đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo. Kết quả là các chỉ tiêu chuyên môn hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ bệnh nhân nặng chuyển tuyến giảm còn 7 - 8%; bệnh viện duy trì ổn định 1.600 - 1.800 bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày, với xu hướng tiếp nhận ngày càng nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới. Trong đó đã triển khai thành công trên 100 kỹ thuật cao, chuyên sâu mang tính đột phá ở nhiều lĩnh vực như: tim mạch, sọ não, lồng ngực, thần kinh, chấn thương, hồi sức, tiết niệu... Đặc biệt, kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và người cho chết não đã trở thành thường quy với 22 ca thành công, bao gồm cả những trường hợp ghép khó. Nhiều ca bệnh khó, nguy kịch cũng được cấp cứu hồi sinh thành công nhờ các kỹ thuật hồi sức hiện đại và can thiệp kịp thời, hiệu quả. Nhờ định hướng đúng đắn, tháng 11/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được Sở Y tế Thanh Hóa công nhận là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu duy nhất trong tỉnh, sau khi hoàn thiện các tiêu chí xếp hạng chuyên môn kỹ thuật.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực luôn quan tâm đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, chú trọng công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công thuộc các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa, Ung thư, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Truyền máu huyết học, Y học cổ truyền... Tiêu biểu như: Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn; lọc máu trẻ dưới 5kg; kiểm soát hạ thân nhiệt có mục tiêu tại Bệnh viện Nhi. Cắt gan nội soi; mổ nội soi cắt u tuyến giáp qua đường miệng; ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện đột biến gen gây ung thư tại Bệnh viện Ung bướu. Phẫu thuật ghép giác mạc; bong võng mạc tại Bệnh viện Mắt. Một số bệnh viện đã được trang bị thiết bị y tế hiện đại có tích hợp trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị... Điều này không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm gánh nặng đi lại, chi phí, mà còn khẳng định bước tiến vững chắc của y tế tỉnh trong việc làm chủ kỹ thuật khó, chuyên sâu.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, thu hút, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao theo quy định của pháp luật, phấn đấu thực hiện các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, chuyên sâu kỹ thuật cao, đặc biệt, đạt các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện đảm nhận chức năng vùng theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Mắt thành các đơn vị có thể thực hiện được ít nhất 80% kỹ thuật chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện tăng cường nâng cao trình độ, năng lực, tham mưu đẩy mạnh phát triển chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật mới, đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật mới từ bệnh viện tuyến Trung ương, khu vực, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới... Qua đó, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, chất lượng hơn các dịch vụ y tế và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngành y tế trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hà Thu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh

Bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh

Thuốc - Dinh dưỡng
(Baothanhhoa.vn) - Tiêm chủng là một trong những biện pháp y học hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Trong lúc tình hình diễn biến phức tạp, mỗi mũi vắc-xin không chỉ bảo vệ trẻ...
Cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ cống hiến vì sức khỏe cộng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long