(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian công tác, ở cương vị nào chị Phạm Thị Mai Liên cũng luôn làm tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy được sức đoàn kết, vươn lên trong hội viên. Đồng thời, thông qua những việc làm thiết thưc, chị đã lan tỏa hành trình mang yêu thương, trở thành chỗ dựa tinh thần cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn phường Quảng Phú.

Chỗ dựa cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi

Trong thời gian công tác, ở cương vị nào chị Phạm Thị Mai Liên cũng luôn làm tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy được sức đoàn kết, vươn lên trong hội viên. Đồng thời, thông qua những việc làm thiết thưc, chị đã lan tỏa hành trình mang yêu thương, trở thành chỗ dựa tinh thần cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn phường Quảng Phú.

Chỗ dựa cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côiPhó Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Phú Phạm Thị Mai Liên được đánh giá cao trong hoạt động của hội và phong trào giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi.

Sinh năm 1976, với nhiều năm hoạt động trong chi hội phụ nữ phố 5, năm 2015 chị Phạm Thị Mai Liên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Phú. Đồng thời, chị còn đảm nhận chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi phường.

Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, chị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng tập thể ban thường vụ hội xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các chi hội phụ nữ phố đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, nhằm thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Năm 2022, chị đã trực tiếp chỉ đạo chi hội phụ nữ phố 6 xây dựng thành công các mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ trẻ em”. Năm 2023 chị Liên đang trực tiếp hướng dẫn chi hội phụ nữ phố 9 xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu” và xây dựng 2 tuyến đường kiểu mẫu do hội viên phụ nữ đảm nhận ở phố 5, phố 6. Từ sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Hội LHPN phường mà trực tiếp là chị Liên, đến tháng 6/2023 toàn phường có hơn 87% gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” và 91% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Gắn bó với hoạt động, phong trào hội từ khi còn là chi hội trưởng chi hội phụ nữ phố 5 nên chị Liên luôn tâm niệm phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để cùng đồng hành xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển kinh tế bền vững. Mang tinh thần ấy vào thực tiễn công tác, chị đã hỗ trợ hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, chị cùng Ban Thường vụ Hội LHPN phường tập trung chỉ đạo 9 chi hội thành lập mới và kiện toàn tổ hùn vốn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng mỗi năm 100.000 đồng/hội viên để xây dựng nguồn vốn vay tại chỗ cho hội viên. Đến nay, tổng số tiền ở các tổ hùn vốn lên đến hơn 1,2 tỷ đồng, với hàng trăm lượt hội viên được vay không lãi suất.

Cùng với hướng dẫn hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích, chị còn đấu mối với trung tâm học tập cộng đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp phường mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho chị em hội viên phụ nữ, chị còn phát huy vai trò của người mẹ để kết nối yêu thương đến trẻ em mồ côi trên địa bàn phường. Theo đó, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021, chị đã cùng tập thể Ban Thường vụ Hội LHPN phường triển khai xây dựng mô hình điểm “Nhóm mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” tại chi hội phụ nữ phố 7. Sau khi tổng kết, đánh giá thấy được hiệu quả của mô hình trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn, Ban Thường vụ Hội LHPN phường đã chỉ đạo hội các chi hội khảo sát, thành lập “Nhóm mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”.

Hiện phường Quảng Phú đã có 9/9 chi hội phụ nữ thành lập, ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, với 12 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nuôi. Để có kinh phí hỗ trợ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chị đã đồng hành cùng 9 chi hội triển khai xây dựng mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Từ năm 2022 đến nay, mô hình đã thu được 1,8 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên, các chi hội đã mua đồ dùng học tập tặng cho trẻ mô côi nhân dịp đầu năm học mới. Những khoản kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ từ “Nhóm mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” của các chi hội phụ nữ phường Quảng Phú đã và đang mang đến tình yêu thương ấm áp, chỗ dựa, động lực tinh thần cho trẻ em mô côi vươn lên trong cuộc sống, thắp sáng ước mơ.

Đóng góp của chị Phạm Thị Mai Liên trong xây dựng tổ chức hội và phong trào, hoạt động phụ nữ phường đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp hội phụ nữ ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, với những việc làm thiết thực, cụ thể có sức lan tỏa trong xã hội, tháng 3/2023 chị vinh dự được UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023".

Bài và ảnh: Trần Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]