Chính quyền Mỹ thúc đẩy nghị quyết LHQ về lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu hành một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đề xuất thành lập Lực lượng ổn định quốc tế tạm thời (ISF) hoạt động trong hai năm tại Dải Gaza. Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết có thể chấp nhận giao nộp vũ khí hạng nặng.

Chính quyền Mỹ thúc đẩy nghị quyết LHQ về lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza

Ngày 4/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu hành một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đề xuất thành lập Lực lượng ổn định quốc tế tạm thời (ISF) hoạt động trong hai năm tại Dải Gaza. Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết có thể chấp nhận giao nộp vũ khí hạng nặng.

Chính quyền Mỹ thúc đẩy nghị quyết LHQ về lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza

Khung cảnh hoang tàn đổ nát tại thành phố Gaza. Ảnh: Reuters.

Các nhà ngoại giao cho biết, văn bản này vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi. Bản dự thảo đã được Washington chia sẻ với một số quốc gia trong tuần qua, song chưa được gửi chính thức tới 15 thành viên Hội đồng Bảo an để đàm phán. Hiện chưa rõ thời điểm Mỹ dự kiến trình nghị quyết để bỏ phiếu. Theo bản dự thảo dài hai trang, nghị quyết sẽ trao quyền cho “Hội đồng Hòa bình” – cơ quan quản trị lâm thời của Gaza – thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) có quyền “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” để thực hiện nhiệm vụ, bao gồm việc bảo vệ dân thường và hoạt động cứu trợ nhân đạo, kiểm soát khu vực biên giới với Israel, Ai Cập, cũng như phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện. ISF sẽ chịu trách nhiệm ổn định tình hình an ninh tại Gaza, trong đó có việc “giải trừ vũ khí các nhóm vũ trang phi nhà nước và loại bỏ vũ khí tồn kho khi cần thiết”.

Cũng trong ngày 4/11, quan chức cấp cao của Hamas Mousa Abu Marzouk khẳng định, lực lượng này và Chính quyền Palestine (PA) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban tạm thời để quản lý Dải Gaza thay mặt PA. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm giám sát các cửa khẩu biên giới và lực lượng an ninh trong Dải Gaza, đồng thời do một bộ trưởng thuộc PA đứng đầu. Ông Abu Marzouk cũng chỉ ra rằng, Israel vẫn từ chối cho phép lực lượng Liên hợp quốc hoạt động tại các khu vực hiện do nước này kiểm soát ở Dải Gaza. Điều này trái với bản dự thảo nghị quyết mà Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó trọng tâm là triển khai một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình tại Gaza.

Trong một phát biểu từ New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 4/11 kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ và thực thi thỏa thuận ngừng bắn, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài 2 năm tại dải Gaza và khiến hơn 68.000 người Palestine thiệt mạng. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, tất cả các bên liên quan cần nghiêm túc tuân thủ và thực thi thỏa thuận giai đoạn 1, mở đường cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo và tiến tới đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 2 năm tại dải đất này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The New York Times

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh