Bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh sạt lở nghiêm trọng

(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển và đang có dấu hiệu lan rộng. Nếu không sớm khắc phục, tình trạng sạt lở sẽ càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến.

Bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh sạt lở nghiêm trọng

Cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển và đang có dấu hiệu lan rộng. Nếu không sớm khắc phục, tình trạng sạt lở sẽ càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến.

Tuyến kè ven biển Hải Tiến đi qua xã Hoằng Thanh được UBND tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2018 với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy được tác dụng, thu hút phát triển du lịch cho các địa bàn Hải Tiến và khu vực lân cận. Năm 2025, do ảnh hưởng của các cơn bão, đặc biệt là bão số 5 và số 10, bờ kè biển Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, bê tông bong tróc ngổn ngang dưới bờ biển, nhiều đoạn bờ kè nứt toác nham nhở. Sau khi mái kè bị sụt lún, nước biển tràn ngầm vào rút nền cát của đường bờ biển làm nhiều vị trí bị sụt lún, hư hỏng ngày càng nặng hơn.

Bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh sạt lở nghiêm trọng

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến.

Hiện nay, hơn 500m vỉa hè ven biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh bị sụt lún, hư hỏng nặng, tạo nên những hố sâu nguy hiểm. Nhiều cột đèn chiếu sáng, cây cảnh, công trình trang trí cảnh quan ven biển bị gãy đổ. Một số đoạn, sạt lở ăn sâu vào lòng đường hơn 2m. Người dân sinh sống ở ven bờ biển lo lắng khi tình trạng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Xuân (xã Hoằng Thanh) phản ánh: tình trạng sụt lún diễn ra từ lâu và ngày càng nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân sinh sống trong khu vực.

Ông Lê Đức Thọ, trưởng thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh cho biết, đoạn bờ kè đi qua địa bàn thôn có những điểm bị sụt lún sâu đến 3m, ảnh hưởng nặng nề đến cảnh quan khu du lịch cũng như hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân địa phương.

Để đánh giá đúng thiệt hại của tuyến bờ kè biển Hải Tiến thuộc địa phận xã Hoằng Thanh, ngày 29/12/2025, Sở Tài chính chủ trì cùng với một số sở, ngành của tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế và đánh giá thực trạng. Theo biên bản làm việc đoàn công tác: Bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh có chiều dài khoảng 750m, do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025, đặc biệt là cơn bão số 10 đã làm phần mái kè phía mặt biển bị sụt lún, bong lốc hoàn toàn, tạo hàm ếch vỉa hè đi bộ của tuyến đường dọc bờ biển. Hiện nay, tình trạng sạt lở là rất nguy hiểm và vẫn đang có diễn biến phát triển thêm, gây mất an toàn tuyến đường dọc bờ biển.

Bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh sạt lở nghiêm trọng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh có chiều dài khoảng 750m, do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025

Căn cứ vào kết quả khảo sát của các ngành chức năng và thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng khu vực bờ biển Hải Tiến, ngày 2/1/2026, UBND xã Hoằng Thanh đã làm tờ trình báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở có liên quan. Theo đó, địa phương xác định mức độ hư hỏng kè biển khu du lịch Hải Tiến thuộc địa phận xã Hoằng Thanh hiện nay là rất khẩn cấp và nghiêm trọng, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công trình bờ kè và đường bờ biển cũng như các công trình hạ tầng khác như nhà hàng, khách sạn khu du lịch.

Ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Thanh cho biết, theo thống kê có khoảng 13-14 đoạn sụt lún với tổng chiều dài trên 500m, thiệt hại ước tính là rất lớn. Dù địa phương đã triển khai các giải pháp song vẫn chưa thể khắc phục triệt để.

Tình trạng nước biển xâm thực ngày càng trầm trọng cũng làm hư hỏng hạ tầng và thu hẹp khu neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Hoằng Thanh. Người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố sạt lở khu vực này, đảm bảo an toàn cho đời sống, sinh hoạt và các công trình của người dân.

Lê Nụ - Thanh Sơn (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2026 tại phân hiệu Thanh Hóa

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2026 tại phân hiệu Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/4, tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2026 - sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao.
Đa dạng các biện pháp giảm nghèo ở Xuân Thái

Đa dạng các biện pháp giảm nghèo ở Xuân Thái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Bám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và tình hình thực tế của địa phương, xã Xuân Thái đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, đề án cụ thể, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa có 498.750 hội viên, sinh hoạt ở 4.351 chi hội. Những năm qua, NCT trên địa bàn tỉnh không chỉ là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa...
Chuyện ông Lĩu ở bản Hạ Sơn

Chuyện ông Lĩu ở bản Hạ Sơn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tròn 30 năm về trước, bản Pù Quăn, xã Pù Nhi nằm cheo leo trên đỉnh núi. Không có đường, không có điện, để đi ra khỏi bản, chỉ có duy nhất một lối mòn gập ghềnh, khúc khuỷu. Cuộc sống chìm trong đói khổ, nhưng trước mặt là rừng, sau lưng là núi đồi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh