Bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiệt huyết với công việc

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025, ông Lê Quốc Toản được bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân. Nhiệm vụ mới rất nặng nề nhưng là người bản địa, nhiều năm làm cán bộ Ủy ban MTTQ, công an viên thôn... nên việc nắm bắt tư tưởng, đời sống sinh hoạt của người dân đã nằm lòng bàn tay. Tuy nhiên, ông Toản vẫn nhận thấy áp lực công việc, đòi hỏi bản thân phải luôn nỗ lực cố gắng hơn nữa với sự tín nhiệm của Đảng, của Nhân dân.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiệt huyết với công việc

Năm 2025, ông Lê Quốc Toản được bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân. Nhiệm vụ mới rất nặng nề nhưng là người bản địa, nhiều năm làm cán bộ Ủy ban MTTQ, công an viên thôn... nên việc nắm bắt tư tưởng, đời sống sinh hoạt của người dân đã nằm lòng bàn tay. Tuy nhiên, ông Toản vẫn nhận thấy áp lực công việc, đòi hỏi bản thân phải luôn nỗ lực cố gắng hơn nữa với sự tín nhiệm của Đảng, của Nhân dân.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiệt huyết với công việc

Ông Lê Quốc Toản, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân thăm ruộng.

Trưa một ngày hè nắng gắt, chúng tôi cùng với cán bộ xã Vạn Xuân về thôn Hang Cáu gặp ông Toản. Hẹn đến nhà nhưng phải đợi một lúc mới thấy ông về, mồ hôi nhễ nhại lưng áo. Ông cười đon đả, phân trần: "Sáng nay, tôi tranh thủ ra đồi sớm nhắc bà con trồng cây, gây rừng, phòng dịch đàn gia súc rồi về nhà anh Nguyễn Xuân Vinh động viên gia đình xây nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Gia đình anh Vinh thật sự rất khó khăn, nhiều năm ở nhà sập xệ, anh bị bệnh thần kinh không đủ khả năng, điều kiện làm nhà nên phải vận động con trai anh Vinh đứng ra làm rồi cùng với đoàn thể của thôn hỗ trợ. Dự kiến tháng 9 công trình đưa vào sử dụng. Việc thì nhiều, mỗi sáng tôi lại đi một vòng quanh thôn đến trưa mới về. Địa bàn thôn rộng, đi lại khá vất vả, nhưng đi nhiều rồi cũng thành quen”.

Câu chuyện của ông bí thư, trưởng thôn Hang Cáu cứ thế miên man. Nào là chuyện người dân làm kinh tế, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa... để thực hiện đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2025. Giai đoạn 2022-2025, thôn Hang Cáu có rất nhiều việc phải làm, vì thế mà vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi ủy, các tổ chức đoàn thể cũng nặng nề hơn.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ông Lê Quốc Toản cùng với chi ủy chi bộ, trưởng các đoàn thể đã nỗ lực hết mình. Rõ nhất là đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng nội dung trước khi đưa ra cuộc họp để lấy ý kiến đảng viên, Nhân dân đồng thuận cao rồi mới thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm đường giao thông nông thôn... Bên cạnh đó, trong mỗi cuộc họp thôn, họp chi bộ, ông luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nhờ đó tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy, bà con trong thôn thi đua phát triển kinh tế, XDNTM, thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Chi bộ hiện có 27 đảng viên, chủ yếu đều trưởng thành tại cơ sở, đây là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào. Phát huy vai trò “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Toản cùng nhiều đảng viên nòng cốt đã tiên phong làm trước và vận động bà con làm theo. Cá nhân ông Toản và các đồng chí chi ủy viên nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân tham gia. Ví như việc thực hiện chuyển đổi diện tích trồng cây keo kém hiệu quả sang trồng quế và cây cát sâm, ông đã tổ chức họp chi bộ, họp thôn và đưa ra bài toán cụ thể về thời gian trồng, giá trị thu hoạch giữa hai loại cây để các hộ so sánh cùng một diện tích, cùng thời gian sinh trưởng nhưng giá trị thu nhập lại khác nhau để các hộ cân nhắc chuyển đổi; cùng với đó, vận động hộ trồng trước để xây dựng mô hình cụ thể cho các hộ thấy được hiệu quả thực sự và tin tưởng làm theo.

Thôn Hang Cáu có diện tích 1.460ha với 174 hộ là người dân tộc Kinh và Thái. Thôn có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, như nằm ngay trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, có thác Thiên Thủy - một quần thể gồm bốn thác nước nằm gối lên nhau dưới dãy Pù Ta Leo hùng vĩ. Khu vực Hón Can của thôn sở hữu một phần sông nước hồ Cửa Đạt mênh mông, xanh biếc. Vì thế, thôn được xã chọn làm điểm phát triển du lịch cộng đồng. Ông Toản cùng với cán bộ thôn đã vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, học cách giao tiếp với khách, ôn luyện các điệu múa truyền thống, tăng gia phát triển sản xuất... để tạo ra các sản phẩm phát triển du lịch cộng đồng.

Thành công nữa là ông và chi ủy, ban công tác mặt trận thôn vận động bà con đóng góp xã hội hóa hơn 4 triệu đồng/hộ để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, gồm đường giao thông, sân vận động, bục sân khấu, đường hoa, cây xanh bóng mát tại khu vực nhà văn hóa...

Trong công tác tuyên truyền, ông Toản tận dụng tối đa hệ thống loa của thôn (7 loa/7 nhóm dân cư) phát 3 đến 4 lần/ngày để người dân có thể lĩnh hội được; trao đổi, chia sẻ thông tin trong nhóm zalo... Với cách làm đó, người dân thôn Hang Cáu đã nắm bắt thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương... Đến nay, thôn đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày. Chi bộ thôn nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thôn đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Nói về kinh nghiệm làm “dân vận khéo”, ông Toản khiêm tốn chia sẻ: “Chỉ khi mình gần gũi với người dân, hiểu và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân, biết đặt lợi ích tập thể lên trên thì bà con mới sẵn lòng hợp tác”.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm...
Gương sáng nơi đảo tiền tiêu

Gương sáng nơi đảo tiền tiêu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đại úy Lê Trọng Linh, Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh) rất vinh dự khi là một trong những đại biểu ưu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh