Bá Thước gấp rút xử lý các vị trí sạt lở

(Baothanhhoa.vn) - Huyện Bá Thước đang khẩn trương xử lý một số điểm sạt lở trên địa bàn, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra xuống mức thấp nhất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bá Thước gấp rút xử lý các vị trí sạt lở

Huyện Bá Thước đang khẩn trương xử lý một số điểm sạt lở trên địa bàn, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra xuống mức thấp nhất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bá Thước gấp rút xử lý các vị trí sạt lở

Nhà thầu huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đồi Lung Đạc.

Do ảnh hưởng của mưa bão năm 2024 khiến đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, tài sản của một số hộ dân trong thôn. Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện huy động đối ứng, công trình xử lý sạt trượt đồi Lung Đạc được triển khai thực hiện vào tháng 1/2025 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 13,8 tỷ đồng, theo kế hoạch đến tháng 1/2026 hoàn thành. Công trình đưa vào sử dụng giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân trong thôn Khung và an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua xã Thiết Kế.

Ông Triệu Quốc Quang, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Công trình Sao Đỏ chia sẻ: “Với khối lượng công việc lớn, nhà thầu đã và đang ưu tiên huy động nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc theo hợp đồng. Trong đó, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như phá đá, xúc đổ đất đá sạt lở, gia cố vùng sạt lở. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đơn vị đang gặp khó khăn như vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao; nền đất thi công yếu và thời tiết tại khu vực Bá Thước các ngày vừa qua mưa nhiều”...

Ông Phạm Công Viện sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở ở đồi Lung Đạc, cho biết: "Lâu nay gia đình tôi sống trong tình cảnh thấp thỏm, lo âu sợ đất, đá vùi lấp ngôi nhà và ảnh hưởng đến tính mạng của các thành viên trong gia đình. Công trình xử lý sạt trượt đồi Lung Đạc đang được khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng, bà con Nhân dân trong thôn ai cũng phấn khởi".

Tại xã Lương Trung, chúng tôi được cán bộ và người dân địa phương cho biết: Những năm qua, do ảnh hưởng khiến bờ suối Cái tại thôn Quang Trung bị sạt lở đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Ngày 27/9/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3904/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ suối Cái. Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện huy động đối ứng, công trình xử lý sạt lở bờ suối Cái được triển khai xây dựng tháng 12/2024. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước đã chỉ đạo nhà thầu là Công ty CP Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa khắc phục khó khăn, tập trung xe máy thiết bị chuyên dùng, nhân lực và tập kết vật liệu lên công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục của dự án như: đúc cấu kiện bê tông, đào đắp tuyến kè 2 bờ suối Cái dài hơn 3km... Đến nay, khối lượng nhà thầu đã thi công xử lý sạt lở bờ suối Cái đạt khoảng 45%. Theo kế hoạch, đến tháng 8/2026, nhà thầu thi công hoàn thành công trình. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho 56 hộ dân và tuyến đường tỉnh 523B đoạn qua xã Lương Trung.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Ban phối hợp với địa phương vận động Nhân dân ủng hộ giải phóng mặt bằng, đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu tiến hành thi công. Chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn, tập trung xe máy, trang thiết bị chuyên dùng, nhân lực và tập kết vật liệu lên công trường, tranh thủ thời điểm thuận lợi tổ chức thi công đồng bộ các phần việc của công trình. Bố trí cán bộ, kỹ sư­ lên công trư­ờng chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình. Kết hợp với các ngành chức năng, nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xử lý sạt lở bờ suối Cái và công trình xử lý sạt trượt đồi Lung Đạc, sớm đưa vào sử dụng phục vụ phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống Nhân dân”.

Bài và ảnh: Xuân Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bến xe, ga tàu ngày cuối năm

Bến xe, ga tàu ngày cuối năm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là chia tay năm cũ Ất Tỵ để bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, tại các bến xe và ga Thanh Hóa, dù lượng khách không đông và nhộn nhịp như những ngày cao điểm trước tết, song vẫn có những hành khách, vì một số...
Mùa xuân đầu tiên

Mùa xuân đầu tiên

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xuân vẫn ở đó, trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của thời gian. Nhưng diện mạo xuân, nhịp điệu và hơi thở mùa xuân vẫn luôn được làm mới bởi những bước chuyển, vang động mạnh mẽ của đời sống. Xuân Bính Ngọ 2026 - mùa xuân đầu tiên kể từ sau khi đất nước...
Một ngày ở làng biển

Một ngày ở làng biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có nhiều làng chài, làng biển tuyệt đẹp. Mỗi làng lại có những đặc trưng riêng, góp phần bồi đắp cho vùng văn hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt, đủ để níu chân những ai ưa thích khám phá và tìm kiếm sự bình yên.
Trên triền non tái định cư

Trên triền non tái định cư

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trên những đỉnh đồi Poom Phai, Poom Ngồ ở các xã Tam Thanh, Na Mèo, khi nắng xuân bắt đầu hong ấm đại ngàn, những chồi non lặng lẽ hé nở sau những ngày đông. Mùa xuân về cùng nhịp sống mới trên các khu tái định cư (TĐC) - nơi đồng bào các dân tộc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh