(Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển của nhịp sống hiện đại kéo theo những thay đổi về lối sống và tư duy của con người. Xu hướng “ăn lành, sống xanh” ngày càng được ưa chuộng. Nhìn nhận sức khỏe là vốn quý nhất nên nhiều gia đình Việt luôn biết “lắng nghe” cơ thể mình cần gì để có những bữa ăn khoa học, đầy đủ dưỡng chất. Do đó, việc chọn lựa “dầu ăn có gốc động vật - tự nhiên” để tạo “lá chắn miễn dịch” tốt nhất cho cơ thể là yếu tố vô cùng quan trọng.
Ngày 3/8, Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế...
Thực tế hiện nay cả nước vẫn có hàng chục nghìn người mắc các bệnh lý liên quan có chỉ định ghép tạng, trong khi nguồn tạng hiến lại rất khan hiếm. Điều đó đòi hỏi các cơ quan liên quan tiếp tục có những giải pháp phù hợp từ truyền thông, tư vấn vận động đến điều chỉnh các...
Tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Chính phủ đã có đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ vẫn muốn sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tuổi cao hơn, những rủi ro như té ngã, chóng mặt, quên điện thoại, đi lạc hoặc gặp sự cố khi ở nhà một mình cũng trở thành nỗi lo thường...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu