Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, những ngôi nhà Đại đoàn kết đã và đang dần hiện hữu, từng bước làm đổi thay cuộc sống, tạo tiền đề cho giấc mơ an cư của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Quảng Xương trở thành hiện thực.

Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, những ngôi nhà Đại đoàn kết đã và đang dần hiện hữu, từng bước làm đổi thay cuộc sống, tạo tiền đề cho giấc mơ an cư của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Quảng Xương trở thành hiện thực.

Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết

Sư thầy Thích Bản Hoài và các chư tăng, phật tử chùa Bồng Hinh dự lễ bàn giao và trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Đào Thị Hà ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung xây nhà Đại đoàn kết.

Chúng tôi cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đến thăm gia đình anh Bùi Công Lượng ở phố Phong Lượng, thị trấn Tân Phong khi gia đình anh đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để kịp hoàn thành ngôi nhà mới trong tháng 6/2025. Anh Lượng vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng làm công nhân, tằn tiện cũng chỉ đủ chi tiêu tiền thuốc men cho 3 con trai bị thiểu năng trí tuệ. Tháng 3/2025, từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của huyện, sự hỗ trợ của bố mẹ, anh em, dòng họ, bà con khu phố và nguồn vay ngân hàng, gia đình đã khởi công xây dựng được ngôi nhà mái bằng rộng rãi, khang trang và công trình phụ với tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng. Ước mơ có nhà mới của vợ chồng tôi giờ đã thành hiện thực. Đây là động lực để gia đình nỗ lực cố gắng làm lụng, chăm sóc con cái, vươn lên, ổn định cuộc sống”.

Đứng bên ngôi nhà cao ráo vừa sửa sang còn tươi màu sơn mới, anh Lê Văn Tâm ở thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa cảm động không nói nên lời. Chị Vũ Thị Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cho biết: “Anh Tâm có hoàn cảnh rất đặc biệt, là đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, thần kinh không ổn định. Một mình anh sống trong căn nhà lụp xụp suốt nhiều năm. Mỗi mùa mưa bão đến, anh lại phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ vì nhà dột tứ bề. Cùng với nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU, chính quyền địa phương đã kêu gọi anh em hỗ trợ thêm kinh phí, các đoàn thể giúp công dọn dẹp, tháo dỡ mái; ban công tác mặt trận thôn đứng ra tính toán, trông coi thợ, quản lý nguồn tiền, nâng cao tường, lợp lại mái tôn, lát nền, sơn lại căn nhà 2 phòng kiên cố rộng hơn 40m2, trị giá khoảng 50 triệu đồng”.

Được biết, trong 2 năm 2024-2025, ngoài hộ gia đình anh Tâm, xã Quảng Hòa còn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 5 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Đến ngày 19/6, xã đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa, bàn giao 5 nhà ở cho các hộ gia đình.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, huyện Quảng Xương đã thành lập, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc từ huyện đến xã, thị trấn. Các ban chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, Nhân dân và các doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật; kêu gọi anh em gia đình, dòng họ, làng xóm, các đoàn thể đóng góp tiền, ngày công hỗ trợ cho các hộ gia đình làm nhà với quan điểm: sau năm 2025 không còn hộ nhà tạm bợ, kém an toàn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các địa phương rà soát lại số đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách còn thiếu nhà ở. Kết quả, năm 2024 MTTQ huyện Quảng Xương đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hơn 8.590 triệu đồng. Từ số tiền này, huyện đã hỗ trợ xây dựng xong 82 ngôi nhà; hỗ trợ huyện Thường Xuân 800 triệu đồng.

Năm 2025, huyện Quảng Xương còn 107 hộ khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ (58 hộ xây dựng mới, 49 hộ sửa chữa). Ngoài gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực, còn có một số hộ yếu thế chưa đủ điều kiện theo quy định do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa tìm được sự đồng thuận, thống nhất trong gia đình, anh em, dòng họ; chưa có nguồn vốn đối ứng; bản thân không có khả năng tự tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở...).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Khắc phục khó khăn trên, huyện Quảng Xương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên được phân công chỉ đạo, đôn đốc theo nhóm xã, các hộ. Đối với các hộ gặp khó khăn, vướng mắc, tập trung tuyên truyền, vận động, tháo gỡ từng việc. Ngoài mức hỗ trợ “cứng” 80 triệu đồng/nhà làm mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, cấp huyện và cấp xã cùng có trách nhiệm huy động các nguồn lực, vận động các hộ gia đình, anh em, dòng họ, khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đạt yêu cầu về diện tích sử dụng, đảm bảo chất lượng. Đối với 2 trường hợp đặc biệt, huyện đã hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ...”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ trong thời gian ngắn, huyện Quảng Xương đã huy động nguồn lực được hơn 9.718 triệu đồng (trong đó, nguồn vận động ủng hộ hơn 6.792 triệu đồng, nguồn từ năm 2024 chuyển sang gần 1.267 triệu đồng, tỉnh chuyển về 1.660 triệu đồng). Từ nguồn kinh phí trên, huyện đã chuyển về Quỹ Vì người nghèo tỉnh 3 tỷ đồng hỗ trợ các huyện miền núi khó khăn. Đến ngày 20/6, tất cả các hộ đã cơ bản hoàn thành và dọn vào ở trong các ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang. Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Quảng Xương đang chỉ đạo các xã tích cực hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục giải ngân, phấn đấu hoàn thành cuộc vận động trước ngày 30/6.

Bài và ảnh: Phan Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xuân an cư

Xuân an cư

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Xuân đang về trên những miền quê xứ Thanh, niềm vui cũng vừa gõ cửa nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với họ, mùa xuân năm nay đến sớm hơn và ấm áp hơn từ điều giản dị nhất: được đón xuân trong mái nhà mới, vững chãi và nghĩa tình.
Giúp hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư

Giúp hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn thắp lên niềm tin, sự an tâm để họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại xã Bá Thước, những căn nhà mới hoàn thành và đưa...
Tết ấm cho em

Tết ấm cho em

Những địa chỉ - Những tấm lòng
(Baothanhhoa.vn) - Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, điều mong mỏi lớn nhất của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ giản dị là có thêm chiếc áo ấm để vượt qua những ngày giá rét, có thêm gạo cho bữa cơm no hơn, và được đón một cái tết sum vầy,...
Chăm lo tết cho trẻ em nghèo

Chăm lo tết cho trẻ em nghèo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đã thành thông lệ, mỗi dịp tết đến, xuân về, các trường học trong tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng toàn xã hội chăm lo tết cho trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế với mong muốn mang đến cho các em một cái tết cổ truyền ấm áp, yêu thương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh