(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, lễ bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao đã được Sở VH, TT&DL Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức tối 26-11. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn; lãnh đạo 11 huyện miền núi và đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, các huyện miền núi và bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, lễ bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao đã được Sở VH, TT&DL Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức tối 26-11. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn; lãnh đạo 11 huyện miền núi và đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, các huyện miền núi và bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao góp phần giữ gìn văn hóa truyền thông của các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển.

Gặp gỡ, giao lưu gắn kết - giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống

Diễn ra trong 2 ngày 25-26/11, Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao góp phần để mỗi người dân, du khách, các đoàn đại diện cho 11 huyện miền núi về tham dự được sống trong không khí chợ phiên vùng cao với bức tranh sinh động, đa sắc màu giữa sương khói, màu xanh núi rừng Quan Sơn. Đây là lần đầu tiên Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao được tổ chức nhằm tái hiện lại không gian chợ phiên của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mang đặc trưng văn hoá truyền thống, nhằm giới thiệu, quảng bá thế mạnh về văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của đồng bào vùng cao xứ Thanh, qua đó thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở xứ Thanh.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Không gian Phiên chợ vùng cao với những sản vật đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số xứ Thanh

Cùng với hoạt động của không gian Phiên chợ vùng cao, Nhân dân và du khách có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật tái hiện “Chuyện tình Pha Dua” sinh động, ấn tượng về câu chuyện tình tha thiết yêu thương, cảm động của nàng Lá Nọi và chàng Lá Li thủa nào dưới chân núi Pha Dùa ở đất Mường Xia xa xôi được lưu truyền trong dân gian. Thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc qua sự thể hiện của nghệ nhân, diễn viên đến từ các huyện miền núi. Nhân dân và khán giả được chứng kiến phần trình diễn trang phục dân tộc độc đáo, đặc sắc của các chàng trai, cô gái đến từ 6 dân tộc thiểu số với nhiều màu sắc sặc sỡ, hoa văn trên trang phục phong phú, mang đậm ý nghĩa văn hóa, gắn bó với môi trường, cảnh quan và đời sống sinh hoạt hàng ngày tại địa phương, góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Trong không gian liên hoan, âm thanh tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng cồng, tiếng chiêng cùng những điệu múa của các chàng trai, cô gái… làm đắm say lòng người.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Giới thiệu ẩm thực của địa phương tại Phiên chợ vùng cao

Điểm nhấn thu hút Nhân dân và du khách đến với Liên hoan là không gian Phiên chợ vùng cao - Văn hóa ẩm thực truyền thống. Các địa phương tham gia liên hoan đã trưng bày, giới thiệu đặc trưng văn hóa cộng đồng, địa phương mình thông qua hiện vật: tranh, ảnh, sách, mô hình hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống của dân tộc, nghề thủ công, thổ cẩm, sản vật, những món ăn đặc thù với bản sắc và truyền thống văn hóa khác nhau nhằm giới thiệu với du khách về địa phương mình một cách sinh động, lôi cuốn và thu hút người xem.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Các đại biểu thăm không gian “Phiên chợ vùng cao”

Tại không gian “Phiên chợ vùng cao” Nhân dân và du khách đã được tham gia trải nghiệm không gian với sắc màu văn hóa mang đậm nét văn hóa xứ Thanh, được đắm mình trong không gian của một phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu, hòa mình vào không gian trao đổi, mua bán, chế biến các món ăn, thức uống truyền thống. Được thưởng thức những món ăn vùng cao, được mua sắm những sản vật của các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Thổ. Được thưởng thức tiếng khèn bè, đàn môi của người Mông; say sưa với tiếng hát giao duyên, những điệu xòe, khặp của người Thái, điệu xường của người Mường, múa bát, múa rùa dân tộc Dao; múa bắt nhái dân tộc Thổ. Đồng thời phiên chợ được tô điểm thêm những sắc màu sặc sỡ của thổ cẩm, những chiếc váy áo, trang phục, trang sức làm sắc màu chợ phiên thêm đẹp và quyến rũ, tạo một không khí vui tươi phấn khởi, đầm ấm và đoàn kết, mang đậm bản sắc của các dân tộc anh em xứ Thanh.

Thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch

“Phiên chợ vùng cao” như một bức tranh đa sắc màu về đời sống văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số xứ Thanh, đó không chỉ là nơi giao thương, trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là “chợ tình”, nơi vui chơi, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình cảm của mọi người, mọi lứa tuổi, cho những chàng trai cô gái đến tuổi cập kê làm nơi hò hẹn. Các hoạt động giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số tại liên hoan đã tái hiện lại các giá trị văn hóa dân gian còn tiềm ẩn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa các dân tộc qua thời gian và không gian, trong sự giao thoa và biến đổi, trong xu thế hội nhập hiện nay, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là bản sắc quý giá của văn hóa tộc người mà còn là tài nguyên du lịch, là hành trang để cộng đồng các dân tộc các huyện miền núi vững tin trên con đường hội nhập, phát triển.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách giao lưu tại bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao.

Phát biểu tại đêm liên hoan, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức liên hoan Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị, tích cực lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo của chợ phiên gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng vùng, địa phương nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số dưới tác động của nền kinh tế thị trường.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Các đại biểu tham dự bế mạc liên hoan

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Các đồng chí: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn trao 12 giải A phần thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Đại diện HĐND tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện Ảnh trao 12 giải B phần thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Sơn trao 10 giải C phần thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Lãnh đạo UBND huyện Quan Sơn trao giải A phần thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống” cho các đơn vị: Thạch Thành, Bá Thước, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân, Quan Sơn.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Lãnh đạo HĐND huyện Quan Sơn trao giải B phần thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống” cho các đơn vị.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND huyện Quan Sơn trao giải A Không gian “Phiên chợ vùng cao” cho các đơn vị: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Bá Thước, Quan Hóa, Như Thanh, Ngọc Lặc, Như Xuân.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Đại diện lãnh đạo HĐND huyện Quan Sơn trao giải B cho các đơn vị phần thi Không gian “Phiên chợ vùng cao”.

Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao: Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng cao xứ Thanh phát triển

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL tỉnh trao giải A tiết mục văn nghệ dân gian: “Quan Sơn gọi bạn”, “Bừng sáng Quan Sơn” (Quan Sơn); Sắc màu thổ cẩm (Quan Hóa); “Chậm Đò Ho” (Như Xuân); Chuyện tình hoa Bông Trăng (Ngọc Lặc); Sắc màu bản Dao (Mường Lát); Múa bát (Cẩm Thủy).

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao các giải: Không gian “Phiên chợ vùng cao”; Văn hóa ẩm thực truyền thống; Trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; Tiết mục văn nghệ dân gian cho các đơn vị tham dự.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]