Ukraine: Hơn 10.000 đơn xin gia nhập quân đội sau khi áp dụng “hợp đồng đặc biệt”
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Dmytro Lazutkin cho biết quân đội nước này đã nhận được hơn 10.000 đơn xin nhập ngũ từ những tân binh tình nguyện trong độ tuổi từ 18 đến 24 sau khi áp dụng các “hợp đồng đặc biệt”, theo Kyiv Independent.
Những người lính trẻ của tiểu đoàn “Da Vinci Wolves” thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Getty Images.
Các hợp đồng này nhằm mục đích tuyển dụng thêm quân nhân, bao gồm nhiều chế độ phúc lợi, trong đó có mức lương hằng năm là 1 triệu Hr (24.000 USD), lãi suất thế chấp 0% và giáo dục đại học miễn phí.
Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết những người hoàn thành một năm nghĩa vụ quân sự sẽ được phép đi nước ngoài. Hiện tại, với một số trường hợp ngoại lệ, tất cả nam giới từ 18-60 tuổi đều bị cấm ra nước ngoài trong khi thiết quân luật đang có hiệu lực.
Các nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh NATO liên tục thúc giục Ukraine hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 25 xuống 18 để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực. Hiện tại, nam giới Ukraine từ 25 đến 60 tuổi phải chịu nghĩa vụ quân sự.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Michael Waltz, cho biết Ukraine “có thể có hàng trăm nghìn binh lính mới” nếu hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống còn 18.
Kiev từ lâu đã phản đối áp lực của Mỹ nhằm hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự, với lập luận của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng điều này sẽ gây tổn hại đến triển vọng tương lai của Ukraine.
Việc đưa ra “hợp đồng đặc biệt” có vẻ như là một nỗ lực của Kiev nhằm thu hẹp khoảng cách bằng một giải pháp thỏa hiệp, thu hút những người trẻ tuổi tự nguyện đăng ký, tăng cường nhân lực cho lực lượng vũ trang, đồng thời tránh mở rộng việc huy động cưỡng bức. Lựa chọn hợp đồng 1 năm có thể sẽ hấp dẫn những người quan tâm đến việc đóng góp cho nỗ lực chiến tranh trong một thời gian giới hạn.
Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, phải vật lộn để bù đắp khoảng trống bộ binh do tổn thất nặng nề ở các lữ đoàn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.
TD
{name} - {time}
-
2025-02-20 17:12:00
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh: Nga là “người chiến thắng”
-
2025-02-20 16:32:00
Thủ tướng Anh đứng về phía Tổng thống Ukraine, kêu gọi gửi quân đến Kiev
-
2025-02-18 09:00:00
Máy bay lật ngược khi hạ cánh tại sân bay Toronto, 18 người bị thương
Hy Lạp xây cảng thoát hiểm trên đảo Santorini để đối phó nguy cơ động đất lớn
Hải tặc tấn công giàn khoan dầu Pemex ngoài khơi Mexico: Tình hình mới nhất
Nga-Mỹ chuẩn bị cuộc đối thoại song phương tại Riyadh
27 thành phố ở Trung Quốc có GDP đạt nghìn tỷ Nhân dân tệ
Căng thẳng tại Trung Đông: Hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Arab bàn về Gaza
Quân đội Nga nhắm tới “Vành đai pháo đài” Kiev
Ukraine lãng phí vũ khí do Anh cung cấp
Bên hưởng lợi, phía thiệt hại
Lãnh đạo châu Âu họp khẩn cấp sau thông báo gây chấn động của Mỹ