Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã miền núi

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/10, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm và trao quà cho trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Quan Sơn và xã Tam Thanh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã miền núi

Chiều 30/10, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm và trao quà cho trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Quan Sơn và xã Tam Thanh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã miền núi

Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Quan Sơn thăm, tặng quà cháu Trịnh Đình Đạt mồ côi bố mẹ, ở với bà nội.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 cháu Trịnh Đình Đạt, Đỗ Minh Anh ở khu phố 5, xã Quan Sơn, là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đồng thời, đoàn đã trao 18 suất quà cho trẻ mồ côi, gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 10, số 11 vừa qua tại 2 xã Quan Sơn, Tam Thanh.

Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã miền núi

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao quà cho cháu Đỗ Minh Anh bị khuyết tật và bà bị bệnh hiểm nghèo.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã thăm hỏi, động viên các cháu cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm ngoan học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, trao tặng mỗi cháu một suất quà trị giá 500 nghìn đồng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã miền núi

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, xã Quan Sơn và xã Tam Thanh trao quà cho các cháu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội LHPN tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, tiếp thêm động lực để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Tôn sư trọng đạo” xưa và nay

“Tôn sư trọng đạo” xưa và nay

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hiếu học với đạo thầy - trò là một “hằng số văn hóa” có giá trị muôn đời. Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, dù ở trong giai đoạn nào của đất nước, mọi người dân Việt đều coi...
Áp lực công việc trong lĩnh vực kinh tế ở cấp xã

Áp lực công việc trong lĩnh vực kinh tế ở cấp xã

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy bước đầu đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy khối lượng nhiệm vụ mới được phân cấp rất lớn, trong khi lực lượng còn mỏng, dẫn đến áp...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh