Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 7/5/1954, bắt sống tướng De Castries, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 7/5/1954, bắt sống tướng De Castries, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng

Chiến dịch Điện Biên Phủ: 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, nhiều toán địch ra hàng. Những đốm cờ trắng xuất hiện ở Mường Thanh mỗi lúc một nhiều. Đại đoàn 312 báo cáo lên: "Toàn bộ quân địch tại khu Trung tâm đã đầu hàng và đã bắt được tướng De Castries".
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 23/4/1954, cuộc chiến ác liệt tại cứ điểm 206

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 23/4/1954, cuộc chiến ác liệt tại cứ điểm 206

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 23/4/1954, bầu trời lại rung lên tiếng động cơ máy bay. Lần này là những chiếc Hellcat nối nhau bổ nhào ném bom xuống cứ điểm 206, nơi chúng nghi bộ đội ta đã chiếm lĩnh. Đây chính là cơ hội cho những khẩu đội trọng liên phòng không của ta.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 21/4/1954, ta giành thế chủ động trên chiến trường

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 21/4/1954, ta giành thế chủ động trên chiến trường

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 21/4/1954, số lính địch bị diệt chiếm khoảng một nửa tổng số lực lượng địch ở phân khu Bắc và Phân khu Trung tâm. Nếu tính cả lực lượng địch ở phân khu Nam (Hồng Cúm) thì chúng đã bị mất khoảng hai phần năm lực lượng.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 15/4/1954, địch nghiên cứu phương án giải nguy cho Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 15/4/1954, địch nghiên cứu phương án giải nguy cho Điện Biên Phủ

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Cogny tiếp Tư lệnh không quân Mỹ Patorigio đến để nghiên cứu lại kế hoạch "Diều hâu". Kế hoạch đó lúc này được sửa lại như sau: 90 máy bay oanh tạc hạng nặng B29 sẽ xuất phát từ Philippines đến đánh Điện Biên Phủ để cứu nguy cho quân lính đồn trú ở đây.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 13/4/1954, ta cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 13/4/1954, ta cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã viết: Hằng ngày, ở Sở Chỉ huy, khi nghe báo cáo số quân địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực, đạn dược thả dù mà bộ đội ta đoạt được, tôi lại nghĩ, ta đang cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thực hiện chủ trương tác chiến sắp tới do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đề ra: "Tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công và bao vây sát gần địch hơn nữa, đánh chiếm thêm một số vị trí quan trọng nhằm từng bước thắt chặt thêm vòng vây.
“Pháo đài bất khả xâm phạm”

“Pháo đài bất khả xâm phạm”

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(Baothanhhoa.vn) - “Muốn giành chủ động phải chiếm đóng Điện Biên Phủ”, với dã tâm đó, thực dân Pháp đã quyết xây dựng Điện Biên Phủ trở thành “Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương” - một pháo đài bất khả xâm phạm, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của quân và dân ta.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long