Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO

(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã kêu gọi các nước tăng chi tiêu quốc phòng để bảo đảm an ninh, trong bối cảnh liên minh đang hướng tới mục tiêu tăng cường đầu tư phòng thủ tập thể.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã kêu gọi các nước tăng chi tiêu quốc phòng để bảo đảm an ninh, trong bối cảnh liên minh đang hướng tới mục tiêu tăng cường đầu tư phòng thủ tập thể.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Khóa họp thường niên lần thứ 71 của Đại hội đồng Nghị viện NATO, diễn ra ở Ljubljana, Slovenia hôm 13 tháng 10 năm 2025. Ảnh: NATO

Phát biểu tại khóa họp của Hội đồng Nghị viện NATO tổ chức ở Ljubljana (Slovenia) ngày 13/10, ông Mark Rutte cho biết các đồng minh châu Âu và Canada “hiện đang đi đúng lộ trình” nhằm đưa mức chi tiêu quốc phòng của mình tiến gần hơn với Mỹ. Ông Rutte nhấn mạnh “Điều này là cần thiết để giữ an toàn cho Đại Tây Dương, Bắc Cực, châu Âu và Mỹ”, đồng thời cho biết các quốc gia thành viên đã cam kết đầu tư 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho chi tiêu quân sự cốt lõi. Hiện tại, phần lớn trong số 32 thành viên NATO chi ít hơn 3% GDP cho quốc phòng.

Phiên họp thường niên kéo dài bốn ngày của Hội đồng Nghị viện NATO – một cơ quan tư vấn quy tụ các nghị sĩ từ các nước thành viên và đối tác đã kết thúc ngày 13/10 tại Ljubljana, với 245 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, Hội đồng đã thông qua sáu nghị quyết kêu gọi: tăng cường khả năng chống can thiệp từ bên ngoài, củng cố năng lực răn đe và phòng thủ, thúc đẩy hợp tác kinh tế – an ninh xuyên Đại Tây Dương, bảo đảm ổn định hơn tại khu vực Tây Balkan, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, và chuẩn bị cho các hình thức chiến tranh không người lái trong tương lai.

Các đại biểu kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào năng lực phòng không và tên lửa, tăng cường tài trợ cho các công nghệ mới nổi như thiết bị bay không người lái và hành động mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa hỗn hợp.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO

Đức cho biết sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO là 2% trong năm 2025. Ảnh: AP.

Trong khi đó, cùng ngày 13/10, NATO đã khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên có tên là Steadfast Noon, kéo dài 2 tuần tại Hà Lan. Cuộc tập trận có khoảng 70 máy bay từ 14 nước thành viên tham gia, trong đó có các loại máy bay thông thường và có khả năng mang hạt nhân. Các máy bay do thám, tiếp nhiên liệu trên không, chỉ huy-kiểm soát cùng 2.000 nhân sự tham gia. NATO nhấn mạnh rằng không có vũ khí hạt nhân nào được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Theo báo Izvestia (Nga), diễn biến này lập tức gây ra phản ứng cứng rắn từ giới chức và chuyên gia quân sự Nga, với cảnh báo về các biện pháp trả đũa có thể được Moskva thực hiện. Sự tham gia của Phần Lan năm thứ hai liên tiếp vào cuộc tập trận này được xem là một yếu tố rủi ro làm gia tăng thêm các mối đe dọa đối với Nga.

Thúy Hà (Xinhua news)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức loại Syria khỏi danh sách các quốc gia bị cấm mua hoặc nhập khẩu vũ khí của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình nới lỏng trừng phạt kéo dài nhiều tháng qua đối với chính phủ mới tại Damascus.
NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động phòng không tại sườn phía Đông, chuyển từ nhiệm vụ tuần tra trên không truyền thống sang một cơ chế phòng không có phạm vi và trách nhiệm rộng hơn. Các máy bay chiến đấu Eurofighter,...
Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho rằng việc mở rộng số ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nhật Bản, có thể làm gia tăng ảnh hưởng mất cân bằng của phương Tây tại cơ...
Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong một dấu mốc lịch sử, liên minh do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Iraq hơn một thập kỷ trước để chống các phần tử cực đoan, ngày 30/9, đã chính thức kết thúc sứ mệnh mang tên Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch quân sự “Nhổ tận...
Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba mới đây đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang mở rộng hợp tác với các nhóm đồng minh tại khu vực Sừng châu Phi, hình thành mạng lưới mà phía Yemen gọi là “trục Biển Đỏ”, trải dài từ bờ biển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh