Tổng thống Ukraine: “Sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác” với Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có kế hoạch trao đổi lãnh thổ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công trong việc đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán.
Ukraine đã bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024, ban đầu chiếm được khoảng 1.300 kilômét vuông lãnh thổ. Mặc dù lực lượng Ukraine đã mất khoảng một nửa diện tích đó, nhưng gần đây họ đã tiến được 2,5 kilômét trong một cuộc tấn công mới .
Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ lãnh thổ của Nga, điều này có thể đóng “vai trò quan trọng” trong các cuộc đàm phán trong tương lai, Zelensky trước đây đã nói.
“Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác”, Zelensky nói với tờ The Guardian, nhưng không nêu rõ Ukraine sẽ đổi lấy vùng đất nào do Nga chiếm đóng.
"Tôi không biết. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả", ông nói.
Những cuộc thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine đã gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.
Keith Kellogg, đặc phái viên hòa bình của Donald Trump về Ukraine, cho biết vào ngày 8/1 rằng chính quyền mới đặt mục tiêu chấm dứt cuộc chiến sau 100 ngày kể từ ngày nhậm chức.
Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, được RBC-Ukraine trích dẫn, Kellogg sẽ tới thăm Ukraine vào ngày 20/2 sau Hội nghị An ninh Munich .
Vào ngày 7/2, tổng thống Mỹ tiết lộ ông muốn gặp Zelensky tại Washington vào tuần tới. Đồng thời muốn tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy viện trợ.
Donald Trump cũng được cho là đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ nói với tờ New York Post rằng ông có một kế hoạch cụ thể để chấm dứt chiến tranh, nói thêm rằng, "Tôi hy vọng nó sẽ nhanh chóng. Mỗi ngày, mọi người đều chết. Cuộc chiến này thật tồi tệ ở Ukraine. Tôi muốn chấm dứt thứ tồi tệ này."
TD
{name} - {time}
-
2025-07-31 15:28:00
Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu đối với bưu kiện giá trị thấp
-
2025-07-31 14:33:00
Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran
-
2025-07-31 14:02:00
Bão nhiệt đới Comay đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc
Sân bay Anh tê liệt do sự cố radar trong hệ thống kiểm soát không lưu
Núi lửa Klyuchevskoy phun trào sau động đất có độ lớn 8,8 ở Kamchatka
Hàng ngàn lính cứu hỏa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vật lộn để dập tắt cháy rừng
UNESCO đề nghị hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa sau căng thẳng Campuchia-Thái Lan
Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo
Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 30% do thời tiết lạnh kéo dài
Tổng thống Mỹ yêu cầu cắt giảm nhân sự trên diện rộng
Israel bắt đầu xây khu định cư mới 120.000m2 gần thành phố Bethlehem
Chuyên cơ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bị đe dọa tấn công khủng bố