Tổng thống Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Theo một báo cáo mới, chính quyền Mỹ đã thông báo với Quốc hội về việc xuất khẩu khoảng 50 triệu đô la các sản phẩm liên quan đến quốc phòng sang Ukraine.

Tổng thống Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo một báo cáo mới, chính quyền Mỹ đã thông báo với Quốc hội về việc xuất khẩu khoảng 50 triệu đô la các sản phẩm liên quan đến quốc phòng sang Ukraine.

Tổng thống Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

Việc viện trợ sẽ được chuyển giao theo một quy trình được gọi là bán hàng thương mại trực tiếp (DCS). Theo đó, Bộ Ngoại Mỹ giao cấp phép cho một công ty của nước này bán trực tiếp cho người mua nước ngoài, thay vì thông qua Lầu Năm Góc.

Không rõ 50 triệu đô la sẽ được dùng cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine đến mức nào. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị trả khoảng 15 tỷ đô la cho 10 hệ thống phòng không Patriot. Mỗi tổ hợp Patriot có giá ước tính là 1,5 tỷ đô la, mỗi tên lửa đánh chặn có giá vài triệu đô la.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ năm 2015 đến năm 2023, Mỹ đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu vĩnh viễn hơn 1,6 tỷ đô la thiết bị và dịch vụ quốc phòng sang Ukraine thông qua các giao dịch thương mại trực tiếp, bao gồm 232 triệu đô la đạn dược.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ukraine cho biết, thông tin về việc bán vũ khí có thể liên quan đến sự hài lòng của các quan chức cấp cao của ông Trump về việc ký kết thỏa thuận khoáng sản.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết quỹ đầu tư chung giữa Mỹ và Ukraine, được thành lập theo thỏa thuận khoáng sản nhằm đóng góp vào công cuộc tái thiết Ukraine, sẽ “thu hút đầu tư toàn cầu” vào nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi việc ký kết thỏa thuận là “lịch sử”.

Svyrydenko cho biết quyền kiểm soát quỹ sẽ được chia “50/50” giữa Washington và Kiev, trong đó Ukraine sở hữu toàn bộ tài nguyên trên đất Ukraine và vùng biển lãnh thổ của nước này.

Ukraine là nơi có khoảng 5% khoáng sản quan trọng của thế giới, như titan, lithium, uranium và đồng. Quốc gia này có 25 trong số 34 nguyên liệu thô được Liên minh châu Âu xác định là quan trọng.

Khoáng sản quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ quốc phòng đến năng lượng và công nghệ.

Vào tháng 2, Svyrydenko cho biết khoảng 350 tỷ đô la khoáng sản quan trọng của Ukraine hiện đang nằm trong các khu vực do Nga nắm giữ.

TD (theo Newsweek)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh