Thụy Điển, Hà Lan công bố các gói viện trợ quân sự cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tuyên bố nước sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự trị giá gần 1,6 tỷ đô la.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson. Ảnh: Getty Images.
Theo Jonson, gói viện trợ mới là đợt viện trợ quân sự lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra. “Gói này bao gồm hỗ trợ năng lực phòng không, pháo binh, thông tin vệ tinh và hàng hải”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết.
Với gói hỗ trợ mới, viện trợ quân sự của Thụy Điển cho Ukraine kể từ năm 2022 lên tới 80 tỷ kronor Thụy Điển (8 tỷ đô la), chính phủ nước này cho biết . Sự hỗ trợ này bao gồm pháo tự hành Archer, xe tăng Strv 122 và xe chiến đấu bộ binh CV90. Gói mới nhất bao gồm các thiết bị trị giá 912 triệu đô la sẽ được mua từ ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Điển và chuyển giao cho Ukraine trong khoảng thời gian “khoảng 24 tháng”.
Kiev sẽ tiếp tục nhận được vật tư và phụ tùng thay thế từ Lực lượng vũ trang Thụy Điển trị giá khoảng 93 triệu đô la, bao gồm súng máy M/58, đạn dược, khoảng 100 xe các loại để bảo trì căn cứ không quân và các hỗ trợ khác. Stockholm cũng đang phân bổ 46 triệu đô la cho một khoản bảo lãnh xuất khẩu để bổ sung cho hoạt động mua sắm hàng viện trợ cho Ukraine, đảm bảo nhiều công ty Thụy Điển hơn có thể hỗ trợ Kiev bằng cách cung cấp vật liệu theo yêu cầu.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans và Bộ trưởng Ngoại giao Gijs Tuinman cho biết Hà Lan sẽ phân bổ 2 tỷ euro (2,2 tỷ đô la) để hỗ trợ Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và người đồng cấp Hà Lan Ruben Brekelmans. Ảnh: Kyivindependent.
Brekelmans lưu ý khoản hỗ trợ này sẽ bao gồm 500 triệu euro (540 triệu đô la) cho dự án Drone Line của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố dự án vào tháng 2, giới thiệu đây là sáng kiến quân sự mới nhằm tích hợp các hệ thống máy bay không người lái vào các hoạt động tiền tuyến.
Nhiều loại máy bay không người lái trên không, trên biển và trên bộ đã được quân đội Ukraine phát triển và sử dụng thành công cho các nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Ukraine cũng đang nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất trong nước, có khả năng sản xuất hơn 5 triệu máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mỗi năm.
Brekelmans cho biết trong một tuyên bố: “Những chiếc máy bay không người lái này sẽ tạo nên sự khác biệt trên chiến trường”.
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, kể từ tháng 2/2022, Hà Lan đã hỗ trợ cho Kiev tổng cộng 7,33 tỷ euro (7,87 tỷ đô la).
TD
{name} - {time}
-
2025-04-02 17:11:00
Đức triển khai quân đội đến ngưỡng cửa Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II
-
2025-04-02 15:55:00
Cổ phiếu chao đảo, vàng tăng trước đợt áp thuế “Liberation Day” của Mỹ
-
2025-04-01 09:05:00
Iran cảnh báo nghiêm khắc đến lực lượng Mỹ ở Trung Đông
Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị thượng đỉnh về an ninh biên giới tại Anh
Pháp: Bà Le Pen bị kết án 4 năm tù, cấm tranh cử trong 5 năm
Vụ bê bối “Qatargate”: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cung cấp lời khai
Mỹ sẽ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân
Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng lên tất cả các quốc gia
Đạn dược của Ba Lan cạn kiệt nhanh chóng khi viện trợ cho Ukraine
New York Times tiết lộ “bí mật” về sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine
Mỹ triển khai máy bay tàng hình B-2 Spirit tới Diego Garcia, Iran đưa tên lửa lên bệ phóng sẵn sàng trả đũa
Thủ tướng Myanmar tuyên bố quốc tang một tuần