Thủ tướng Israel: Iran phải tháo dỡ triệt để các cơ sở hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Hai ngày trước khi vòng đàm phám mới giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva - Thụy Sỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định rằng nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, thỏa thuận đó phải giải quyết các mối quan ngại của phía Israel, bao gồm việc chuyển toàn bộ uranium đã làm giàu ra khỏi Iran và bảo đảm Iran không còn năng lực làm giàu uranium.

Thủ tướng Israel: Iran phải tháo dỡ triệt để các cơ sở hạt nhân

Hai ngày trước khi vòng đàm phám mới giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva - Thụy Sỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định rằng nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, thỏa thuận đó phải giải quyết các mối quan ngại của phía Israel, bao gồm việc chuyển toàn bộ uranium đã làm giàu ra khỏi Iran và bảo đảm Iran không còn năng lực làm giàu uranium.

Thủ tướng Israel: Iran phải tháo dỡ triệt để các cơ sở hạt nhân

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch các Tổ chức Do Thái lớn của Mỹ, ở Jerusalem, ngày 15 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện do Hội nghị Chủ tịch các tổ chức Do Thái lớn của Mỹ tổ chức ở Jerusalem ngày 15/2, ông Netanyahu cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/2 vừa qua, ông đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải đáp ứng các điều kiện sau: thứ nhất, chuyển toàn bộ uranium đã làm giàu ra khỏi Iran; thứ hai, tháo dỡ triệt để các thiết bị và cơ sở hạ tầng làm giàu uranium của Iran, khiến nước này không còn năng lực làm giàu uranium; thứ ba, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran; thứ tư, làm tan rã liên minh khu vực chống Israel do Iran dẫn dắt, được gọi là “Trục Kháng chiến”.

Thủ tướng Israel: Iran phải tháo dỡ triệt để các cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã dẫn đầu phái đoàn ngoại giao và kỹ thuật của Iran lên đường tới Geneva để tham gia vòng đàm phán gián tiếp lần thứ hai với phía Mỹ về vấn đề hạt nhân. Ảnh: chinadailyhk.

Trong khi đó, theo tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran công bố ngày 15/2, tối cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã dẫn đầu phái đoàn ngoại giao và kỹ thuật của Iran lên đường tới Geneva để tham gia vòng đàm phán gián tiếp lần thứ hai với phía Mỹ về vấn đề hạt nhân. Tuyên bố cho biết, với sự trung gian và những nỗ lực thiện chí của Oman, vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ hai giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 17/2.

Theo các thông tin trước đó, phái đoàn Mỹ - bao gồm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner trong khi đại diện Oman sẽ điều phối các tiếp xúc giữa hai bên.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình Dải Gaza, khi đề cập tới việc một số phương tiện truyền thông trước đó tiết lộ rằng trong phương án hòa bình do phía Mỹ soạn thảo có thể cho phép Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) giữ lại “một phần vũ khí nhẹ”, ông Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hamas phải là triệt để: “Họ phải giao nộp toàn bộ vũ khí, chứ không chỉ là cái gọi là ‘vũ khí hạng nặng’.” Ông cho biết, theo ước tính, Hamas hiện vẫn nắm giữ khoảng 60.000 khẩu súng trường; những vũ khí này, cùng với rocket, bệ phóng rocket... đều phải bị thu giữ hoặc đưa ra khỏi Dải Gaza. Ngoài ra, ông Netanyahu tiết lộ quân đội Israel hiện đã phá hủy khoảng 150 km mạng lưới đường hầm của Hamas.

Ông Netanyahu cũng đề cập tới vấn đề viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel. Ông cho biết mục tiêu của phía Israel là sau khi thỏa thuận viện trợ hiện nay hết hạn vào năm 2028, sẽ chấm dứt việc Mỹ viện trợ quân sự cho Israel. Theo thỏa thuận hiện tại, Mỹ mỗi năm cung cấp cho Israel 3,8 tỷ USD, chủ yếu để mua sắm trang bị quân sự tại Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền Syria, tăng hỗ trợ quá trình chuyển đổi

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền Syria, tăng hỗ trợ quá trình chuyển đổi

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 kêu gọi tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nước này trong tiến trình chuyển đổi chính trị và phục hồi sau nhiều năm xung đột.
Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25/7 đã hội đàm tại thành phố Omsk, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghiệp, đồng thời trao đổi về một số...
Ukraine,  Mỹ, Ba Lan và Nhật Bản hợp tác sản xuất Patriot?

Ukraine, Mỹ, Ba Lan và Nhật Bản hợp tác sản xuất Patriot?

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine ngày càng cạn kiệt, Kiev đang đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự sản xuất loại vũ khí phòng không chiến lược này, trong khi Ba Lan đề xuất thiết lập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh