Thủ tướng Ba Lan kêu gọi phê chuẩn chương trình SAFE của EU

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 5/3 đã kêu gọi Tổng thống Karol Nawrocki phê chuẩn dự luật triển khai của Liên minh châu Âu EU, đồng thời đề nghị Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) cung cấp thông tin chi tiết về năng lực tài chính cũng như các nội dung cụ thể của đề xuất “SAFE 0%”.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi phê chuẩn chương trình SAFE của EU

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 5/3 đã kêu gọi Tổng thống Karol Nawrocki phê chuẩn dự luật triển khai của Liên minh châu Âu EU, đồng thời đề nghị Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) cung cấp thông tin chi tiết về năng lực tài chính cũng như các nội dung cụ thể của đề xuất “SAFE 0%”.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi phê chuẩn chương trình SAFE của EU

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: CNN.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, Ba Lan, các doanh nghiệp trong nước, người lao động và an ninh quốc gia đang chờ đợi nguồn vốn từ chương trình SAFE. Theo ông, nguồn tiền từ chương trình của EU “đã sẵn sàng”, trong khi các nhà máy cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất vũ khí. Ông cho rằng, tình hình chính trị quốc tế hiện nay đòi hỏi cách tiếp cận nghiêm túc và có trách nhiệm.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan bày tỏ sự ngạc nhiên trước tuyên bố ngày 5/3 của Tổng thống Nawrocki và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ba Lan Adam Glapinski, trong đó hai bên giới thiệu sáng kiến “SAFE 0% của Ba Lan” như một phương án thay thế chương trình SAFE.

Theo Tổng thống Nawrocki và Thống đốc Glapinski, sáng kiến “SAFE 0%” có thể trở thành lựa chọn thay thế cho chương trình SAFE. Tổng thống Ba Lan cho biết dự án này có thể cung cấp khoảng 185 tỷ zloty (tương đương khoảng 50 tỷ USD) cho lực lượng vũ trang nước này mà không cần vay nợ hay trả lãi. Ông Nawrocki cũng cho biết sẽ mời chính phủ tham gia thảo luận về đề xuất và sẵn sàng trình sáng kiến lập pháp nếu cần thiết.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, kế hoạch do Tổng thống và Thống đốc NBP đề xuất không nên được xem là phương án thay thế mà là bổ sung cho chương trình SAFE. Theo ông, nếu cả hai chương trình được triển khai, tổng nguồn lực dành cho quân đội Ba Lan có thể đạt 360–400 tỷ zloty (khoảng 97,6–108,6 tỷ USD).

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi phê chuẩn chương trình SAFE của EU

Cơ chế SAFE cho phép các nước mở rộng đầu tư quốc phòng thông qua mua sắm chung từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Ảnh: MILMAG.

Theo chương trình SAFE của EU, Ba Lan có thể tiếp cận khoảng 43,7 tỷ euro (tương đương 50,7 tỷ USD) dưới dạng các khoản vay phục vụ đầu tư quốc phòng. Quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật triển khai chương trình này và hiện đang chờ quyết định của Tổng thống. Theo quy định pháp luật, Tổng thống có 21 ngày để quyết định ký ban hành dự luật.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân tại Ukraine

IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân tại Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến sự cố mất nguồn điện bên ngoài tạm thời tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá các rủi ro đối với an toàn hạt nhân.
Syria tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự do Mỹ triển khai

Syria tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự do Mỹ triển khai

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/4, Syria thông báo đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các cơ sở quân sự từng do Mỹ triển khai, sau khi đoàn binh sĩ và trang thiết bị cuối cùng rời căn cứ không quân Qasrak tại tỉnh Hasakah, Đông Bắc nước này. Động thái này khép lại sự hiện...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh