Thông điệp cứng rắn của châu Âu gửi tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh NATO
Dù vấp phải những rạn nứt nội bộ và áp lực nâng mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục lên 3,5% GDP, các quốc gia châu Âu tuyên bố đã thay thế thành công phần lớn lực lượng thiếu hụt do Mỹ rút bớt - một thông điệp cứng rắn gửi tới Washington trước giờ khai mạc Thượng đỉnh NATO.
Tin liên quan:
- Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh trước thềm Thượng đỉnh NATO
- Đức khẳng định nguyên tắc đồng thuận và vai trò của các thành viên NATO

Phó Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu John Stringer. Ảnh: AP.
Ngày 4/7, Phó Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu,John Stringer xác nhận, các quốc gia thành viên ở châu lục này phần lớn đã chủ động thay thế các nguồn lực quân sự mà Mỹ cắt giảm trong kế hoạch ứng phó chiến tranh và khủng hoảng.
Động thái này diễn ra trước giờ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần tới tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh Washington vừa công bố cắt giảm mạnh quy mô lực lượng dự kiến cử đến châu Âu. Quyết định của phía Mỹ đã buộc bộ chỉ huy quân sự liên minh phải yêu cầu các thành viên châu Âu huy động thêm các nguồn lực quốc phòng chưa cam kết đóng góp trước đó.
Ông Stringer cho biết, tại những lĩnh vực chưa thể cung cấp lực lượng tương đương với Mỹ, các nước châu Âu đang tìm cách đạt hiệu quả tác chiến tương tự bằng các nguồn lực thay thế khác. Quá trình chia sẻ và chuyển giao gánh nặng quốc phòng hiện được thực hiện dựa trên logic quân sự và sự chuẩn bị của châu Âu trước các thay đổi trong ưu tiên chiến lược của Washington.

Quốc kì của một số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: Japantimes.
Đại tá Martin L. O'Donnell, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân sự NATO bổ sung rằng, năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không quân và hàng hải đã tăng cường, thậm chí một số trường hợp có trang thiết bị tương đương hoặc tốt hơn so với kho khí tài của Mỹ. Ông O'Donnell dẫn chứng ví dụ về loại máy bay chiến đấu F-16 mà Bulgaria sắp nhận được trong thời gian tới.
Về mặt ngân sách, ông Stringer cho biết cả 32 quốc gia thành viên NATO đều đã nhất trí hướng tới mục tiêu chi tối thiểu 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng cốt lõi vào năm 2035 và có lộ trình khả thi để thực hiện cam kết này, nhằm bảo vệ hơn một tỷ người dân dưới ô dù của khối.
Nhật Lệ
Nguồn: The Japan Times, Bloomberg





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu